Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong vận động, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch Covid-19

Vũ Mạnh 06/01/2023 15:00

Sáng 6/1, tại Hà Nội, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; bà Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ban Dân vận các địa phương.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đã thông tin về một số kết quả nổi bật của MTTQ Việt Nam trong việc vận động và phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong vận động, hỗ trợ nhân dân phòng, chống dịch Covid-19.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, khi dịch Covid-19 bùng phát, diễn biến khó lường, kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, đến tài sản, sức khỏe và tính mạng của nhân dân, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và an sinh xã hội như: Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19; Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Kết luận số 77-KL/TW ngày 5/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước; Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”…

“Thiết thực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, ngày 18/3/2020, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc phát động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam ban hành Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT ngày 3/7/2020 về đẩy mạnh vận động toàn dân phát triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác hại của đại dịch Covid-19, ra 2 Lời kêu gọi ngày 27/5/2021 và ngày 16/9/2021 về "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19" và tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19”, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng thông tin.

Cũng theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng, thực hiện Quyết định số 1438/QĐ-TTg ngày 25/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam làm Trưởng tiểu ban, đã ban hành kế hoạch vận động và tổ chức chương trình “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19” nhằm quyên góp, ủng hộ, hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và ra mắt trang thông tin điện tử của Tiểu ban.

Quang cảnh Hội nghị.

Nhấn mạnh dưới sự chỉ đạo của Ban Dân vận Trung ương, các cấp ủy đảng ở địa phương đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức thành viên các cấp tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và các chương trình, kế hoạch vận động của Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cho biết, Mặt trận và các tổ chức thành viên đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong tập hợp, vận động đoàn viên, hội viên, các vị chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng và toàn thể nhân dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 với phương châm “Người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít”, ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… đã đạt được kết quả quan trọng.

Từ năm 2020 đến nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã kịp thời phân bổ, hỗ trợ các địa phương cá nhân đảm bảo, đúng đối tượng theo Nghị quyết số 68-NQ/CP, ngày 1/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ/TTg, ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời ban hành các Hướng dẫn về việc giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nhằm đảm bảo việc phân bổ nguồn lực công khai, minh bạch, góp phần ổn định đời sống, ổn định xã hội và nhân dân vượt qua đại dịch.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng cũng thông tin thêm, nhằm góp phần cùng với Đảng, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn nói chung, trong đó có người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19, từ năm 2020 đến nay, UBTƯ MTTQ Việt Nam đã tổ chức Chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo”.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại Hội nghị.

Kết quả Ủy ban MTTQ Việt Nam 4 cấp đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được trên 23.794 tỷ đồng, ủng hộ chương trình an sinh xã hội trực tiếp các địa phương trên 18.686 tỷ đồng. Từ nguồn lực vận động được đã giúp đỡ xây mới và sửa chữa được 127.766 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ trên 4 triệu lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn về khám chữa bệnh; giúp đỡ trên 865.000 lượt học sinh, sinh viên về học tập; hỗ trợ trên 883.000 lượt người nghèo về phát triển sản xuất và hỗ trợ xây dựng hàng trăm công trình dân sinh.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng khẳng định, việc tổ chức kêu gọi, vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ sử dụng nguồn kinh phí và hiện vật ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 được Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, kịp thời và đầy đủ theo chỉ đạo của Chính phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Cùng với đó, công tác vận động, tiếp nhận, quản lý, phân bổ, sử dụng các nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội; sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của Ban Dân vận Trung ương và các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương, các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam.

“Thông qua việc huy động nguồn lực của toàn xã hội để phòng, chống đại dịch đã khơi dậy, phát huy tinh thần đoàn kết, sự chia sẻ, hưởng ứng, chung tay của các cơ quan Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, người Việt Nam ở trong nước và nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các tổ chức, cá nhân người nước ngoài, cộng đồng quốc tế” - Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy sức mạnh toàn dân tộc trong vận động, hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO