Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong triển khai nhiệm vụ

Tiến Đạt 22/03/2023 17:57

Tại Hội nghị tổng kết hoạt động thi đua năm 2022 và ký kết giao ước thi đua năm 2023 của Khối thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức liên hiệp diễn ra vào sáng 22/3 tại Hải Dương, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, các tổ chức thành viên trong Khối đã chủ động bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoàn thành các nhiệm vụ đề ra và cơ bản đáp ứng yêu cầu thực tiễn; công tác thi đua, khen thưởng từng bước có sự đổi mới và đạt nhiều kết quả tích cực.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, Khối thi đua đã thực sự phát huy vai trò của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra, chất lượng, hiệu quả công việc được nâng lên, tiếp tục giải quyết những vấn đề hệ lụy liên quan tới đại dịch Covid-19; động viên đoàn viên, hội viên tạo sự đồng thuận, tăng thêm niềm tin vào Đảng, Nhà nước, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và góp phần hoàn thành 14/15 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2022. Khối phó là Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thể hiện trách nhiệm khâu nối, tổng hợp, thực hiện báo cáo, đánh giá tổng kết.

Mong muốn hoạt động của khối trong thời gian tới sẽ được nâng lên một bước mới nhằm đáp ứng sự tin tưởng của Đảng và sự kỳ vọng của nhân dân, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, các tổ chức trong Khối thi đua cần phát huy năng lực, trí tuệ và thế mạnh của mình để tổ chức cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết bảo vệ môi trường” để cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, từ đó định hướng, giáo dục cho lớp trẻ ý thức giữ gìn môi trường, đảm bảo môi trường sống cho thế hệ tương lai.

Các thành viên trong khối ký kết giao ước thi đua năm 2023.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chụp ảnh lưu niệm cùng các thành viên trong Khối Thi đua.

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị, Khối thi đua cần chủ động bàn bạc, phối hợp với tỉnh Điện Biên phát động Cuộc vận động “Những tấm lòng vàng vì người nghèo tỉnh Điện Biên”, vừa để ôn lại chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, vừa phát huy tinh thần tương thân tương ái, có nhiều hoạt động cùng nhau hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo tỉnh Điện Biên. Trong đó, các thành viên trong Khối thi đua phải làm nòng cốt và phát huy sức mạnh, tạo sự đồng thuận, đồng lòng của toàn thể cán bộ, hội viên, tích cực hỗ trợ những hộ nghèo, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

“Trước tình hình hiện nay, Khối thi đua với các tổ chức thành viên của Mặt trận, đặc biệt là các tổ chức chính trị - xã hội cần làm tốt hơn nữa hoạt động giám sát, phản biện xã hội, lựa chọn những nội dung quan trọng để giám sát, thực hiện tốt hơn nữa phản biện xã hội theo Chỉ thị 18 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến mong muốn.

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm 2022.
Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trao đổi bên lề cùng các đại biểu tham dự Hội nghị.
Đại biểu tham dự chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy thế mạnh của mỗi tổ chức trong triển khai nhiệm vụ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO