Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng Đông Hà trở thành TP loại II

Nghĩa Văn - Nguyễn Phong 14/11/2022 14:23

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) Nguyễn Văn Hùng đã về tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022 với người dân tại khu phố 9 (phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

Ngày 14/11, trong không khí tưng bừng, phấn khởi cùng Nhân dân cả nước hướng tới kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022), cán bộ và Nhân dân khu phố 9, phường 1 (TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân năm 2022 (Ngày hội).

Quang cảnh Ngày hội.
Quang cảnh Ngày hội.

Tham dự Ngày hội có ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL; bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng dự Ngày hội, về phía tỉnh Quảng Trị có ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Đào Mạnh Hùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Ngày hội.
Ông Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Ngày hội.

Trò chuyện với cán bộ và Nhân dân khu phố 9, ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ niềm vui mừng khi được về dự Ngày hội.

Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cho rằng, dù còn nhiều khó khăn, tuy nhiên, cán bộ và Nhân dân khu phố 9 đã không ngừng nỗ lực và đạt được nhiều kết quả quan trọng qua đó góp phần xây dựng đời sống văn hóa, xã hội nơi đây ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Để đạt được mục tiêu trong thời gian tới, tại Ngày hội, ông Nguyễn Văn Hùng đã gợi mở nhiều vấn đề, trong đó, địa phương cần chú trọng việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tạo động lực cho sự phát triển kinh tế, góp phần đưa TP Đông Hà sớm hoàn thành mục tiêu trở thành TP loại II.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Bộ VH, TT&DL cũng khẳng định, trong khả năng, Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị để xây dựng Quảng Trị ngày càng văn minh, giàu đẹp; xây dựng TP Đông Hà trở thành TP văn minh, thân thiện và nghĩa tình.

Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (áo dài đỏ) trao quà các phần quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến người dân.
Ông Nguyễn Văn Hùng và bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (áo dài đỏ) trao quà các phần quà của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đến người dân.

Trong khuôn khổ Ngày hội, bà Nguyễn Ngọc Quỳnh, Phó Trưởng ban Tôn giáo - Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao các phần quà đến người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn khu phố 9.

Về phần mình, gia đình Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cũng có phần quà dành tặng cho khu phố 9 và người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn.

Cán bộ và Nhân dân khu phố 9 cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng đã đến tham dự Ngày hội, cảm ơn những món quà, sự quan tâm động viên của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, của cá nhân Bộ trưởng, của lãnh đạo các cấp.

Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, cán bộ và Nhân dân khu phố 9 sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm động viên của lãnh đạo các cấp. Cán bộ và Nhân dân khu phố 9 cũng cam kết, sẽ đoàn kết, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ đặt ra hướng đến xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy tinh thần đại đoàn kết, xây dựng Đông Hà trở thành TP loại II

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO