“Phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi” đẩy mạnh các phong trào thi đua”

Xuân Thi 16/09/2015 16:37

Ngày 16-9, tại thành phố Đồng Hới, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV (2015 - 2020) với chủ đề “Phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020”. Tham dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất BCH Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương phát biểu tại buổi lễ

Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục nhận thức sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, đồng thời khẳng định những quan điểm đúng đắn của Đảng và Nhà nước về thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần này có nhiệm vụ tổng kết phong trào thi đua yêu nước và kết quả thực hiện chính sách khen thưởng của Đảng và Nhà nước 5 năm qua; tôn vinh, biểu dương những tấm gương tiêu biểu của phong trào thi đua yêu nước và đề ra phương hướng tiếp tục đổi mới, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, giai đoạn 2015 – 2020.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho đ/c Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Thấm nhuần lợi dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua, những người thi đua là những người yêu nước nhất” và phát huy truyền thống trên quê hương “Hai giỏi, trong 5 năm qua (2010-2015), nhiều phong trào thi đua được tỉnh Quảng Bình phát động trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Các phong trào thi đua được Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia hưởng ứng với tinh thần “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” đã tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2011-2015 đạt 11.185 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với thời kỳ 2006-2010; thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 27 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm 4%/năm, hơn 72% xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, 100% xã phường thị trấn hoàn thành phổ cập THCS, tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ngày càng cao.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày ảnh về kinh tế - xã hội trong 5 năm qua (2010-2015) của tỉnh Quảng Bình

Trên các lĩnh vực sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp; xây dựng, giao thông vận tải; thương mại, dịch vụ, du lịch; tài chính, tín dụng, ngân hàng; tài nguyên môi trường; khoa học công nghệ, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông, quốc phòng, an ninh... đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm tốt được nhân rộng trong cộng đồng dân cư, các cơ quan đoàn thể và tổ chức xã hội. Điển hình trong phong trào quản lý, bảo vệ rừng, sản xuất lâm nghiệp có ông Nguyễn Thanh Tú (ở Tuyên Hóa) đã có công tìm kiếm, phát hiện và phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh bảo vệ đàn voọc, là loại động vật quý hiếm có trong sách đỏ quốc gia ở huyện Tuyên Hóa; hay ông Trương Xuân Đô (ở huyện Minh Hóa) có ý thức cao trong việc khoanh nuôi khu rừng lim tại địa bàn huyện Minh Hóa... Hay mô hình phát triển thủy sản hiệu quả từ đóng tàu công xuất lớn để đánh bắt xa bờ của các cá nhân ông Nguyễn Quang Hiếu, Trần Đình Thủy, Lê Trung Lợi (Đồng Hới), Trương Quốc Toàn (Bố Trạch), Hoàng Xuân Tròn (Ba Đồn)... Nhìn chung, phong trào thi đua yêu nước trong mỗi ngành nghề, cơ quan, đơn vị đã khơi dậy, động viên và tập hợp được sức mạnh, phát huy được sức sáng tạo tăng thêm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, trở thành động lực, biện pháp quản lý hữu hiệu, góp phần tích cực và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và từng bước cải thiện đời sống nhân dân.

Quang cảnh Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ IV

Ghi nhận những thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015, tỉnh Quảng Bình đã có 2 tập thể và 2 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; 695 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; 10 tập thể và 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 88 tập thể và 205 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng. Ngoài ra, có hàng trăm tập thể, cá nhân được tặng Cờ thi đua và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt năm 2014, nhân dân và cán bộ tỉnh Quảng Bình vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao tặng Huân chương hạng Nhất cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Tại Đại hội, đồng chí Lương Ngọc Bính, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình đã biểu dương kết quả đạt được của phong trào Thi đua yêu nước trong 5 năm qua, đồng chí Bí thư nhấn mạnh “Phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu không ngừng nghỉ của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Bình, phong trào thi đua yêu nước đã có sức lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, tạo động lực để từng cá nhân, tập thể phấn đấu vượt lên chính mình, đóng góp ngày càng nhiều cho quê hương, đất nước”. Để phong trào thi đua yêu nước ngày càng phát triển sâu rộng, trong thời gian tới, các cấp các ngành ở tỉnh Quảng Bình phải quan tâm xây dựng và phát hiện nhân tố mới, điển hình mới, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; coi trọng việc tôn vinh các điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước để tạo sự cảm hóa mạnh mẽ, góp phần bồi dưỡng nhận thức tư tưởng tình cảm, khơi dậy tinh thần yêu nước trong cộng đồng xã hội; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua với khen thưởng, xác định “Thi đua là gieo trồng, khen thưởng là thu hoạch” nên tỉnh phải rà soát xây dựng cơ chế chính sách về khen thưởng để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân và tập thể

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương nhấn mạnh: “Phong trào thi đua yêu nước ở tỉnh Quảng Bình phát triển ngày càng đi vào chiều sâu và có sức lan tỏa, thực sự là động lực, động viên, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, cán bộ, chiến sỹ trong tỉnh tạo sự đồng tâm hiệp lực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong thời gian tới, thực hiện lời dạy của Bác “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “Công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua” nên Quảng Bình cần tiếp tục phát động các phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; chú ý phát triển phong trào thi đua trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa...; gắn công tác thi đua với khen thưởng để phát hiện bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến”.

Tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh Quảng Bình cho các cá nhân, tập thể tại Đại hội

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 12 tập thể và cá nhân; Huân chương Lao động hạng Nhì cho đồng chí Lương Ngọc Bính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình; Huân chương Lao động hạng Ba cho 30 tập thể, cá nhân; tặng Cờ thi đua Chính phủ cho 6 tập thể và Cờ thi đua UBND tỉnh Quảng Bình cho 30 tập thể, cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp đó, đồng chí Lê Hùng Phi, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình đã phát động Phong trào Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2020. Đại hội cũng đã thống nhất danh sách Đoàn đại biểu tỉnh Quảng Bình đi dự Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX gồm 12 tập thể, cá nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    “Phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi” đẩy mạnh các phong trào thi đua”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO