Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

Lệ Oanh 29/11/2020 16:08

Sáng 29/11, Đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam do Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc, kiểm tra công tác Mặt trận năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2021 tại tỉnh Phú Thọ.

Báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải cho biết, trong năm qua, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đã triển khai thực hiện tốt vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, hoạt động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo"… góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực phát biểu tại buổi làm việc.

Đặc biệt, trong năm, MTTQ các cấp đã tích cực, chủ động tham gia phòng, chống, vận động nhân dân ủng hộ, khắc phục hậu quả cũng như giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ của Chính phủ cho các đối tượng chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, ủng hộ nhân dân miền Trung khắc phục hậu quả do thiên tai, bão lũ; đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân, tổ chức các hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải báo cáo kết quả công tác Mặt trận năm 2020.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội được Mặt trận các cấp trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện tốt góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng Đảng và chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác cũng đã nghe báo cáo công tác mặt trận của Ủy ban MTTQ thành phố Việt Trì và phường Thọ Sơn.

Các thành viên trong đoàn làm việc cũng đã thảo luận làm rõ một số nội dung về triển khai công tác giám sát trong việc chi trả hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19; thực hiện Kết luận số 01/KL- ĐCT ngày 20/8/2015 và Kết luận số 02/KL-ĐCT ngày 29/12/2015 của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam về Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam trong công tác dân tộc và công tác tôn giáo…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực đánh giá cao những kết quả mà MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong năm qua.

Đặc biệt là việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn và Nghị quyết số 17 của HĐND tỉnh Phú Thọ quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và khu dân cư; khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ…

Thành viên Đoàn công tác UBTƯ MTTQ Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực đề nghị, MTTQ tỉnh Phú Thọ tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và hoạt động ủng hộ người nghèo; phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, cùng với cấp uỷ, chính quyền củng cố, tạo dựng niềm tin trong khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn tỉnh…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phát huy vai trò của Mặt trận trong vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO