Phạt tù chung thân ‘trùm’ đa cấp Thăng Long Group

Tùng Duy 05/08/2020 06:55

Đó là mức án toà tuyên phạt đối tượng Lê Văn Quang, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Thăng Long Group - kẻ cầm đầu nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 36.000 người ở nhiều tỉnh, thành bằng hình thức kinh doanh đa cấp.

Lê Văn Quang và đồng bọn nhận án thích đáng và phải liên đới bồi thường cho các bị hại.

Kết thúc phiên xử sơ thẩm kéo dài một tuần, chiều nay (4/8), Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội cũng đã dành tổng mức án khá nặng, từ 9-19 năm tù giam, đối với 7 bị cáo đồng phạm còn lại. Toà xác định nhóm lừa đảo này đã chiếm đoạt 706 tỷ đồng của các bị hại, gây hậu quả rất xấu cho xã hội, trong đó nhiều gia đình bị tan nát, sạt nghiệp, mất trắng tài sản, nhà đất... Các bị cáo này còn phải liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các nạn nhân. Vụ án được nhận định là đặc biệt nghiêm trọng với phạm vi ảnh hưởng rộng, gây bức xúc và bất bình dư luận.

7 đồng phạm với Lê Văn Quang trong vụ án này gồm: Phạm Ngọc Tuân (35 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhượng quyền thương mại Thăng Long - viết tắt là Công ty Nhượng quyền Thăng Long), Vũ Đình Hùng (37 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Công ty Nhượng quyền Thăng Long), Đỗ Văn (tên gọi khác là Michael Do, phụ trách công nghệ thông tin Công ty Nhượng quyền Thăng Long, nguyên Giám đốc IT Thăng Long Group), Huỳnh Trọng Nghĩa (32 tuổi, nguyên Giám đốc truyền thông Công ty Nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Hồng Thái (40 tuổi, nguyên Giám đốc đào tạo Công ty Nhượng quyền Thăng Long), Nguyễn Thành Nam (38 tuổi, nguyên Phó Giám đốc phụ trách đào tạo Công ty Nhượng quyền Thăng Long), Hoàng Hải Yến (40 tuổi, nguyên Giám đốc tài chính Công ty Nhượng quyền Thăng Long) bị Tòa tuyên phạt các mức án từ 9 đến 19 năm tù về cùng tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tháng 8/2012, Quang cùng đồng phạm góp vốn thành lập Công ty bán hàng đa cấp TNHH Tầm Nhìn Việt. Sau đó Quang mua lại một công ty đã có giấy phép kinh doanh đa cấp của Bộ Công Thương và đổi tên thành Công ty Nhượng quyền Thăng Long. Từ đây y lập ra chuỗi 5 công ty con, sử dụng nhiều chiêu trò gây dựng hình ảnh là tập đoàn mạnh về tài chính, có thế lực.

Quang cảnh phiên tòa.

Thăng Long Group tung ra các chương trình chiêu dụ người dân nộp tiền mua máy lọc nước, thực phẩm chức năng làm đẹp, giảm cân, giảm mỡ máu, cai rượu... Người dân, tức các nhà đầu tư, được hứa hẹn không cần làm gì vẫn thu về mức tiền thưởng lớn với mức nộp thấp nhất 31 triệu đồng thì sẽ được nhận 146 triệu đồng; đơn hàng 230 triệu đồng sẽ nhận 765 triệu đồng... Ai lôi kéo được càng nhiều người tham gia đầu tư thì nhận hoa hồng càng lớn.

Lê Văn Quang và đồng bọn tổ chức nhiều “hội thảo”, “vinh danh” phô diễn tài chính và tổ chức trao thưởng từ vài chục đến cả tỷ đồng cho “nhà đầu tư tiêu biểu” nhằm kích thích lòng tham của người dân. Chỉ hơn 1 năm (từ tháng 3/2015 đến tháng 8/2016), Quang cùng đồng phạm đã lừa đảo hàng chục ngàn người thuộc 32 tỉnh thành, chiếm đoạt hơn 706 tỷ đồng.

Hàng trăm người bị hại đã kéo về Hà Nội tham dự phiên xử, chứng kiến lời khai thừa nhận hành vi lừa đảo của các bị cáo, như một bài học cay đắng về lòng tham và nhận thức nông cạn về lừa đảo đa cấp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phạt tù chung thân ‘trùm’ đa cấp Thăng Long Group

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO