Phê bình kíp trực bệnh viện để người nhà bế con bị thương đi tìm bác sĩ

N.Hoa 31/10/2018 08:30

Ngày 30/10, đại diện BVĐK huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã tiến hành cuộc họp về việc bệnh nhi tới Khoa Ngoại để khám chữa bệnh nhưng không thấy bác sĩ có mặt ở khoa để xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

“Qua các cuộc họp, xét thấy đó không phải là bỏ trực mà là các anh em đi ăn cơm nên không đưa ra hình thức kỷ luật gì mà phê bình rút kinh nghiệm cả kíp trực ngày hôm đó”-Giám đốc BVĐK huyện Krông Bông Trần Ngọc Minh cho biết.

Trước đó, vào lúc 17h42 phút ngày 19/10, BVĐK huyện Krông Bông tiếp nhận bệnh nhi T.V.T., sinh năm 2015, trú tại thôn 3, xã Khuê Ngọc Điền bị tai nạn giao thông. Tình trạng bệnh nhi tỉnh táo, có vết thương dập phần mềm ở vùng trán, máu chảy lan ra vùng mặt nhưng đã ngưng chảy, còn rỉ máu. Điều dưỡng Khoa Cấp cứu nhận bệnh và hướng dẫn người nhà đưa bệnh nhi lên Khoa Ngoại để xử lý. Khi người nhà đưa bệnh nhi lên Khoa Ngoại nhưng không thấy cán bộ y tế nên đã quay lại Khoa Cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phê bình kíp trực bệnh viện để người nhà bế con bị thương đi tìm bác sĩ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO