Phiên chợ ném cà chua 1 năm có 1 lần, càng bị ném nhiều càng may mắn Đình Minh 18:26 27/01/2023 Chợ Chuộng là phiên chợ ở Thanh Hóa, chỉ họp một lần trong năm vào ngày mùng 6 Tết. Tại đây, các nam thanh nữ tú dùng quả cà chua chín đỏ ném vào người nhau để cầu mong một năm mới đầy may mắn. Sáng sớm mùng 6 Tết, hàng nghìn người dân đổ về chợ Chuộng tại xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn (Thanh Hóa) để tham gia ném cà chua lấy may. Theo tích xưa kể lại, vào thời Lê Lợi, có một vị tướng bị giặc truy đuổi và chạy đến làng Giang (xã Đông Hoàng, huyện Đông Sơn). Hôm ấy nhằm ngày mùng 6 Tết. Để che giấu vị tướng, dân làng đã tổ chức họp chợ. Khi giặc đến, vì nghĩ là phiên chợ bình thường nên mất cảnh giác. Chớp thời cơ, vị tướng đã huy động dân làng tấn công khiến giặc bị thiệt hại nặng. Để tưởng nhớ chiến công đó, cứ đến ngày mùng 6 Tết, dân trong vùng lại tổ chức họp chợ. Chợ này chỉ họp mỗi năm một lần vào ngày mùng 6 Tết. Người dân địa phương nơi đây có câu truyền tụng “Chết bỏ con bỏ cháu, sống không ai bỏ mùng 6 chợ Chuộng”. Chính vì vậy, cứ vào sáng mùng 6 Tết là người dân khắp nơi ùn ùn về dự phiên chợ. Theo quan niệm của người dân, người bán là bán đi cái đen đủi, còn người mua là mua cái may mắn. Các mặt hàng ở đây chủ yếu là sản vật địa phương. Điều khiến cho phiên chợ đặc biệt hơn đó là tục ném cà chua vào người nhau. Người đến tham gia phiên chợ mua những túi cà chua, họ ném vào nhau và cho rằng ai bị ném vào người càng nhiều thì năm đó càng may mắn. Với giá cà chua hiện tại giao động trong khoảng từ 20 - 30.000đ/kg, chỉ với 100.000đ, các bạn trẻ có thể có hơn 3kg cà chua trong tay để thể hiện biệt tài ném bách phát bách trúng của mình. Hiện nay, lứa tuổi tham gia ném cà chua nhiều nhất ở phiên chợ là thanh thiếu niên. Người dân quan niệm, ai bị ném cà chua vào người nhiều nhất sẽ trút bỏ được xui xẻo và gặp may mắn trong năm mới. Ngoài ra, ném cà chua còn giúp các chàng trai, cô gái cầu duyên. Những quả cà chua thường được bóp dập hoặc bẻ đôi để nước bắn tung toé khi chạm vào mục tiêu. Các cô gái trẻ luôn là tâm điểm của “cuộc chiến” rượt đuổi, ném cà chua. Dù bị ném cà chua bẩn hết quần áo nhưng ai cũng cười tươi vui vẻ. Những quả cà chua dập nát còn sót lại sau khi kết thúc phiên chợ. Qua thời gian, chợ Chuộng trở thành nơi “mua may bán rủi” đầu năm, cũng là nơi trao đổi các sản vật trong vùng, tổ chức các trò chơi dân gian của địa phương
Quảng Nam: Đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 23/03/23 09:29 Trước tình hình gần đây trên địa bàn tỉnh Quảng Nam xảy ra những vụ tại nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng, ngày 23/3, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành Chỉ ...
Cà Mau: Đẩy mạnh công tác giám sát, phòng chống bệnh Marburg 23/03/23 09:28 Để phòng ngừa bệnh Marburg có hiệu quả, tỉnh Cà Mau vừa có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác giám sát, phòng chống bệnh, quyết không để lây lan ra cộng đồng.
Nhiều đối tượng ngoại tỉnh đến Quảng Trị tặng quà, bán sản phẩm chức năng 23/03/23 09:01 Lực lượng chức năng tại tỉnh Quảng Trị phát hiện có đối tượng là người ngoại tỉnh đến tự ý tổ chức tặng hạt nêm và bán sản phẩm chức năng cho người dân.
Hàng trăm người ở Hà Tĩnh bị côn trùng 'lạ' cắn gây viêm da dị ứng 23/03/23 09:01 Một loài côn trung màu nâu đỏ, thân nhỏ như hạt gạo bám vào người để cắn đốt khiến hàng trăm người dân bị viêm da dị ứng, mặc dù đã đi điều trị nhưng chưa đỡ.
Đang tìm kiếm người phụ nữ nghi nhảy cầu 23/03/23 09:00 Đang tìm kiếm một người phụ nữ nghi nhảy cầu Rỏi tự tử.
Vườn quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 'nữ hoàng của các loài linh trưởng' 23/03/23 08:22 Phát hiện cá thể voọc chà vá chân nâu đi lạc vào vườn nhà, ông Nguyễn Xuân Nin đã bắt nhốt lại rồi bàn giao cho Vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên.
Nắng nóng đặc biệt gay gắt ở miền Bắc, có nơi trên 41 độ 23/03/23 07:44 Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23/3, khu vực Sơn La, Hòa Bình, miền Đông Nam Bộ, một số nơi ở Bắc Bộ và Tây Nguyên có nắng nóng, ...
Tái diễn lừa đảo 'việc nhẹ, lương cao' Tình trạng phát tán tin nhắn trên mạng xã hội có nội dung tuyển dụng việc làm với thù lao hậu hĩnh đang diễn biến phức tạp trở lại. Thế nhưng, không ít lao động, đặc biệt là những lao động trẻ như học sinh, sinh viên vẫn… “sập bẫy”.