Phim Tết trên truyền hình: Đa dạng về đề tài

Minh Quân 08/02/2021 08:00

Cùng với các chương trình giải trí những bộ phim truyền hình luôn là “đặc sản” không thể thiếu giành tặng khán giả mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Cảnh trong phim Yêu hơn cả bầu trời.

Thay vị chọn đề tài quen thuộc có nội dung hài hước, năm nay Trung tâm sản xuất truyền hình (VFC) sẽ giới thiệu đến khán giả bộ phim “Yêu hơn cả bầu trời”. Bộ phim dài 4 tập được thực hiện bởi đạo diễn Khải Anh, biên kịch Trịnh Khánh Hà, Nguyễn Thu Thủy sẽ khắc họa cuộc sống chân thật, giàu cảm hứng của một thế hệ trẻ ưu tú, sống có lý tưởng, và không kém phần lãng mạn qua những câu chuyện đẹp đẽ về tình thầy trò, tình đồng chí, đồng đội.

Qua đó, khán giả cũng có thể hiểu hơn về quá trình đào tạo các học viên tại trường Sỹ quan Không quân. Bộ phim kể về cuộc sống của Hải, Thiên, Lâm, ba học viên ưu tú của Trường Sỹ quan Không quân do các diễn viên Thanh Sơn, Bình An và Mạnh Quân đóng. Họ có chung tình yêu với bầu trời và ước mơ trở thành phi công chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc.

Chuyện phim là hành trình trưởng thành của một nhóm học viên, cũng là hành trình dìu dắt của một người thầy để đào tạo nên những tài nguyên cho đất nước. Đó là hành trình mà những học viên khi bước vào trường là những thanh niên chưa trưởng thành, nhưng khi ra trường, họ là những người lính gánh vác trên vai sứ mệnh lớn lao với đất nước. Đối mặt với khó khăn trong học tập, những yêu cầu khắc nghiệt của đào tạo và kỷ luật thép quân đội, những học viên còn đầy ngây thơ ảo tưởng đã có lúc không tránh khỏi những sai lầm, thậm chí có lúc muốn từ bỏ.

Nhưng, khi một biến cố thực sự nghiêm trọng ập đến, đứng trước án kỷ luật quân đội, họ mới nhận ra, được bay, được cùng thầy, cùng bạn học tập và chiến đấu, được tiếp nối truyền thống cha anh, thực sự là sứ mệnh và lý tưởng mà họ muốn theo đuổi. Trong trailer chính thức, khán giả được chứng kiến những hình ảnh như những người lính không quân, những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại...

Bên cạnh đó, phim hứa hẹn có những khung hình đẹp bởi bối cảnh chính quay tại Trường Sỹ quan Không quân 910. Cảnh quay trải dài dọc bờ biển Phú Yên cùng nhiều địa điểm khác. Ngoài ba diễn viên chính, bộ phim còn có sự tham gia của Quang Sự. Các diễn viên cũng phải trải qua đợt huấn luyện thể lực để đảm bảo sức khỏe, kỹ năng chuyên môn cho vai diễn. Phim sẽ phát sóng vào 21h40 từ mùng 1 đến 4 Tết trên kênh VTV1 và 7h từ ngày mùng 2 đến 5 Tết Nguyên đán trên kênh VTV3.

Phim Số độc đắc.

Ngoài ra trên VTV4 sẽ phát sóng lại bộ phim “Dâu Tây đón Tết”. Bộ phim hài hước dài 5 tập là câu chuyện tình yêu của Trai Việt - Gái Tây được kể trong không khí ngày Tết với sự dí dỏm đan xen những nút thắt mở trắc trở không kém phần cảm động. Từ đó nêu bật thông điệp nhân văn: nàng dâu đến từ một đất nước xa lạ thì sự thấu hiểu, hòa hợp là khó khăn nhưng nên “nhập gia tùy tục”.

Khi có sự cố gắng mở lòng từ cả hai bên để thấu hiểu, cảm thông, chia sẻ… cùng với tình yêu đủ lớn thì nhất định ta sẽ tạo dựng cuộc sống thực sự hạnh phúc. Phim có sự tham gia của các diễn viên Lê Thiện, Trung Dân, Ngọc Lan, Sơn Hải, Đình Hiếu, Mlee…

Chọn chủ đề thời sự nhất trong năm qua là đại dịch Covid-19, Tết năm nay HTV sẽ mang đến cho khán giả bộ phim “Cô Vy ơi là Cô Vy”. Bộ phim dài 5 tập được biên kịch Châu Thổ viết trong những ngày đại dịch Covid-19 khiến cả thế giới điêu đứng. Phim kể về gia đình Chi, cô gái bước vào tuổi 30, làm việc ở một công ty media và đang chuẩn bị kết hôn...

Đây là bộ phim lồng ghép nhiều vấn đề nóng hổi của Covid-19 như tình trạng móc nối bệnh viện tuồn nước rửa tay và khẩu trang bán ra ngoài với “giá cắt cổ”, tình người qua ATM gạo, những đợt quyên góp giúp đỡ bà con nghèo...

Phim dự kiến sẽ chiếu trên kênh HTV9 vào lúc 22h mỗi ngày từ 13/2 (mùng 2 Tết). Trước đó HTV cũng đã chính phát sóng bộ phim “Số độc đắc” dài 9 tập trên kênh Vie Channel (HTV2). “Số độc đắc” bộ phim kết hợp các yếu tố hài hước, phiêu lưu, trinh thám lẫn viễn tưởng. Phim có cách kể lạ, tiết tấu nhanh, phong cách hiện đại, nhiều tình huống chọc cười bất ngờ.

Nhiều chi tiết kỳ bí, tạo sự tò mò cho người xem cũng được cài cắm trong mỗi tập phim. Sự hài hước thể hiện qua tình tiết câu chuyện, diễn xuất của các diễn viên mang đến cho khán giả nhiều tiếng cười. Phim còn có sự góp mặt của diễn viên trẻ như Jun Phạm, Puka, Ngọc Trai bên cạnh sự góp mặt của NSND Lan Hương…

Đáng chú ý mùa Tết năm nay là phim “Sui gia khắc khẩu” dài 50 tập, dự kiến phát sóng trên THVL1 (Đài Truyền hình Vĩnh Long) từ ngày 8/2. Trong phim khán giả sẽ gặp lại NSƯT Hoài Linh trong vai Sáu Bảnh quen thuộc. Sui gia khắc khẩu kể về bốn gia đình làm sui gia với nhau ở miền Tây Nam Bộ thanh bình, hiền hòa. Tất cả đều thương mến nhau, lo lắng cho nhau nhưng cách lo không đúng dẫn đến nhiều tình huống dở khóc dở cười…

Ngoài ra, phim còn có sự tham gia của nhiều diễn viên được khán giả yêu mến như Thanh Hằng, Hoàng Sơn, Phi Phụng, Lương Thế Thành, Thúy Diễm, Lê Bê La, Thanh Duy, Kha Ly… Cũng thuộc đề tài về gia đình với yếu tố hài lãng mạn, phim “Một đám cưới ba nàng dâu” kể về ông Hai Lý, một nông dân khá giả, đổ mồ hôi sôi nước mắt nuôi dạy ba cậu con trai học hành thành tài, trở thành bác sĩ, kỹ sư…

Họ ở lại thành phố làm việc và mải miết lo làm ăn mà chưa tìm được ý trung nhân. Trong khi đó, ông Hai Lý lại quá thèm có cháu bồng bế cho bớt cảnh quạnh hiu nên quyết định đi tìm vợ cho cả ba người con. “Một đám cưới ba nàng dâu” của đạo diễn chuyên dòng phim Tây Nam Bộ Hồ Ngọc Xum sẽ được phát sóng trên THVL1 vào 12h bắt đầu từ ngày 7/2.

Ngoài ra đạo diễn Hồ Ngọc Xum cũng sẽ gửi đến khán giả bộ phim “Trúng số ăn Tết” dài 15 tập sẽ được phát sóng trên kênh THVL1 vào 17h30 từ ngày 7/2. Bộ phim khai thác những “biến động” đầy màu sắc trong cuộc sống của những người nông dân chân lấm tay bùn khi bỗng nhiên sở hữu số tiền “khủng” từ trên trời rơi xuống. Phim có sự tham gia của các diễn viên Hùng Thuận, Nguyễn Anh Tú, Thùy Dương, Phúc An, Tiết Cương, Hồng Trang…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phim Tết trên truyền hình: Đa dạng về đề tài

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO