Phó Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Nam Định

Duy Hưng 27/07/2022 19:53

Thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, hy sinh của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công, lãnh đạo Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống cho các gia đình…

Nhân Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, chiều 27/7, Tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, Đại biểu Quốc hội khóa XIV, Phó Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã về thăm, tặng quà một số gia đình chính sách ở xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Theo lãnh đạo xã Yên Thọ, toàn xã có 255 gia đình chính sách, người có công với cách mạng, trong đó có 6 Mẹ Việt Nam anh hùng (hiện chỉ còn 1 Mẹ còn sống) và 2 thương binh nặng…

Những năm qua, cùng với thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương luôn quan tâm, thực hiện đúng, đầy đủ chủ trương của Đảng, các chính sách của Nhà nước đối với các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng ở địa phương, qua đó thiết thực tri ân, bù đắp những hy sinh, mất mát của gia đình các thương binh, liệt sĩ, người có công, giúp đất nước, nhân dân hôm nay được sống trong độc lập, hòa bình, tự do.

Hầu hết các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công ở xã Yên Thọ đều có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống của cộng đồng khu dân cư.

Ông Lưu Bình Nhưỡng tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Yên Thọ.

Thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát, hy sinh của các gia đình thương binh, liệt sĩ, người có công xã Yên Thọ trong thời chiến, những khó khăn, vất vả trong thời bình, ông Lưu Bình Nhưỡng mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn, phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động thi đua yêu nước do MTTQ, đoàn thể nhân dân các cấp phát động; tổ chức, góp phần xây dựng, phát triển quê hương, đất nước…

“Đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến việc chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội”, Phó Trưởng Ban Dân nguyện bày tỏ.

Nhân dịp này, thay mặt Ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ông Lưu Bình Nhưỡng đã trao 21 phần quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các gia đình chính sách tiêu biểu ở xã Yên Thọ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng thăm, tặng quà gia đình chính sách ở Nam Định

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO