Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà đồng bào đất quế

Tùng Duy 14/11/2020 21:45

Ngày 14/11, cùng tham gia chuyến công tác tại Yên Bái do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu, ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà người dân xã Quang Minh nhân dịp xã đón chuẩn nông thôn mới và vui đón Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tặng quà cho các gia đình chính sách ở xã Quang Minh.

Hôm nay (14/11), người dân đất quế xã Quang Minh (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) vui mừng đón nhận xã chuẩn nông thôn mới và tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Đông đảo đồng bào thiểu số xã Quang Minh càng vui mừng và vinh dự khi được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước cùng về dự.

Quang Minh từng là xã đất núi đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái, hiện có hơn 2.800 nhân khẩu (trong đó người Dao chiếm hơn 85%), nhưng nay đã đổi thay diện mạo cuộc sống.

Với kinh tế từ cây quế là chủ lực (nhiều hộ thu nhập khoảng 500 triệu đồng/năm), người dân cần cù, đoàn kết, nỗ lực lao động, hiện đã có thu nhập bình quân đầu người đạt 36 triệu đồng/năm và chỉ còn 29 hộ nghèo (chiếm 4,63%).

Đây là một trong 70 xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh Yên Bái đã thực hiện nhiều chương trình, dự án lồng ghép đầu tư vào khu vực nông thôn, phát huy được hiệu quả.

Hiện xã đã kiên cố hoá hơn 90% đường xã, thôn bản, ngõ xóm, 100% người dân được sử dụng nước sạch, điện lưới và các phương tiện phát thanh, truyền hình, internet...

Huyện Văn Yên nay đã có 12 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Địa bàn này có những lợi thế lớn để phát triển nông lâm nghiệp, trong đó cây quế, cây sắn, dâu tằm, cây ăn quả có múi đang rất phát triển, đặc biệt là người dân lại có cách làm sáng tạo trong canh tác sắn bền vững trên đất dốc.

Huyện đã có các vùng chuyên canh như vùng quế trên 50.000 ha, sắn trên 4.500 ha, lúa chất lượng cao 1.000 ha, cây ăn quả trên 200 ha. Toàn huyện đã có 209 doanh nghiệp, 79 hợp tác xã, 462 tổ hợp tác, 2.700 hộ kinh doanh cá thể. Người dân Văn Yên hiện đang rất quyết tâm phấn đấu đến năm 2025 Văn Yên sẽ đạt chuẩn nông thôn mới.

Chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và chúc mừng xã nông thôn mới, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương người dân Văn Yên đã vượt qua rất nhiều khó khăn để có được thành quả hôm nay trong bối cảnh cả nước đối mặt dịch bệnh và miền Trung gặp thiên tai nghiêm trọng. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân vượt qua mọi khó khăn cho dù thời gian qua đất nước ta đã và đang gặp thách thức lớn chưa từng có.

“Về đây tôi thấy diện mạo xã miền núi rất tươi đẹp, đường xá đi lại thuận lợi, đồng bào sống vui vẻ, ấm áp, đoàn kết, lại có thu nhập rất tốt từ cây quế. Các bà cụ và các cháu thiếu nhi mặc trang phục đẹp, ánh mắt nụ cười hạnh phúc, tôi cảm thấy như có hương quế quanh đây rất thơm” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói với đồng bào.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tặng 4 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho cả 4 thôn của xã Quang Minh.

Nhân dịp nay, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã tặng 4 suất quà (5 triệu đồng/suất) cho cả 4 thôn của xã Quang Minh; Đồng thời tặng 20 suất quà cho người dân thuộc diện chính sách, có công trong xã.

Trước lúc chia tay đồng bào sơn cước Văn Yên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các đồng chí lãnh đạo rất vui vẻ nán lại ít phút xem đồng bào thi kéo co, thăm trưng bày hàng nông sản trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tổ chức tại sân vận động xã Quang Minh.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh tiếp tục tham gia đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dẫn đầu đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đặt ra nhiều vấn đề mà Yên Bái cần giải quyết, thực hiện. Theo đó Yên Bái cần phát huy hơn nữa lợi thế của cao tốc Nội Bài - Lào Cai và giao thông đường thủy theo sông Hồng, tăng cường cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, huy động mạnh hơn nữa nguồn vốn ngoài ngân sách đầu tư vào kết cấu hạ tầng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các đại biểu vui kéo co với đồng bào đất quế trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhiều vấn đề tại tỉnh Yên Bái về đầu tư công, phẩn bổ nguồn lực, dân tộc thiểu số, quy hoạch giao thông (nhất là làm đường hai bên bờ sông Hồng và giao thông miền núi), phát triển lâm nông nghiệp, giáo dục, bản sắc văn hóa, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường,... đã được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho ý kiến chỉ đạo sát sao, trao đổi kỹ lưỡng và đề nghị các Bộ, ban, ngành Trung ương lưu ý phối hợp, thực hiện.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân đồng ý xây dựng và thành lập Trung tâm công nghệ cao về chăm sóc, bảo vệ rừng đặt tại Yên Bái vì đây là trung tâm vùng cửa ngõ Tây Bắc. Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng với những tiềm năng lớn hiện nay và có giải pháp bài bản về kinh tế xã hội, Yên Bái sẽ phát triển nhanh, đặc biệt là du lịch sẽ phát triển mạnh trong khu vực Tây Bắc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã trao hỗ trợ xây 20 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo với tổng trị giá 800 triệu đồng trích từ "Quỹ vì người nghèo” của UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Cuối chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến thăm Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Yên Bái, thăm hỏi các thầy cô giáo và học sinh, đặc biệt đã cùng trồng cây lưu niệm tại trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà đồng bào đất quế

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO