Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng các liệt sĩ hy sinh trong mưa lũ

Quảng Nghĩa 23/10/2020 19:58

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Quảng Bình, ông Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam và đoàn công tác đã tới thăm viếng, chia buồn với thân nhân các liệt sĩ quê ở Quảng Bình hy sinh trong mưa lũ.

Ông Hầu A Lềnh chia buồn với thân nhân Thiếu tướng Nguyễn Văn Man.

Ông Hầu A Lềnh và đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam đã đến thăm hỏi, chia sẻ đau thương, mất mát với thân nhân gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4, Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

"Mong gia đình và người thân Thiếu tướng Nguyễn Văn Man hãy nén đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống".

Trước đó, vào ngày 13/10/2020, trên đường thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn các công nhân bị vùi lấp tại Thủy điện Rào Trăng 3 thuộc huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế), 13 cán bộ thuộc đoàn công tác của Cục Cứu hộ - Cứu nạn Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Thừa Thiên - Huế đã anh dũng hy sinh.

Trong đó có Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XIV, Phó Tư lệnh Quân khu 4, quê ở Quảng Bình.

Đến thăm và chia buồn với thân nhân gia đình Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, ông Hầu A Lềnh đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất; mong gia đình và người thân hãy nén đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Tiếp đó, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh và đoàn công tác đã tới viếng 2 liệt sĩ người Quảng Bình hy sinh trong vụ sạt lở đất ở xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vòng hoa viếng của UBTƯ MTTQ Việt Nam viếng quân nhân người Quảng Bình hy sinh trong vụ sạt lở đất ở huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Vào rạng sáng ngày 18/10, trên địa bàn xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã xảy ra sự cố sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng làm 22 cán bộ, chiến sĩ Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337, Quân khu 4 hy sinh.

Viếng trung úy Lê Hải Đức, trợ lý kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch (trú quán tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới).
Trong số 22 quân nhân hy sinh, có 3 quân nhân quê Quảng Bình là Trung úy Lê Hải Đức, trợ lý kế hoạch, Phòng Tham mưu - Kế hoạch (trú quán tại xã Lộc Ninh, TP. Đồng Hới); binh nhất Phạm Văn Thái (trú quán tại phường Hải Thành, TP Đồng Hới); và Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Phạm Ngọc Quyết, trợ lý tổ chức lao động tiền lương, Phòng Tham mưu - Kế hoạch (hiện gia đình đã chuyển vào sinh sống tại TP Đông Hà, Quảng Trị).
Chia buồn cùng gia đình.

Đến viếng 2 liệt sĩ Lê Hải Đức và Phạm Văn Thái, ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đã bày tỏ lòng thương tiếc 2 quân nhân đã hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ giúp dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam khẳng định: “Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân ghi nhớ sự hy sinh của đồng chí vì hạnh phúc của nhân dân. Xin chia buồn cùng gia đình”.

Cùng đi viếng có bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình.
Tiếc thương sự hy sinh của các quân nhân.
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh ghi sổ tang.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh viếng các liệt sĩ hy sinh trong mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO