Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự ngày hội Đại đoàn kết tại TP HCM

Hồng Phúc 13/11/2022 19:26

Chiều 13/11, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022 tại Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Nhân dịp về tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng nhân dân Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và cùng các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại một số di tích lịch sử và khu truyền thống cách mạng của huyện Bình Chánh.

Phó chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu (đứng giữa), Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đại biểu về tham dự ngày hội đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò chiều 13/11.

Cùng tham gia đoàn còn có bà Trần Kim Yến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; ông Võ Văn Thiện, Trưởng Ban Công tác phía Nam Cơ quan Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam và đại diện lãnh đạo các xã Tân Nhựt, xã Bình Chánh và đại diện lãnh đạo huyện Bình Chánh, TP HCM.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến dăng hương tại bia "Tổ quốc ghi công" tại Khu di tích Láng Le - Bàu Cò.

Tại Khu Di tích lịch sử Láng Le - Bàu Cò tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cho độc lập, tự do của dân tộc, đóng góp quan trọng vào giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Lê Tiến Châu tham quan khu trưng bày tại nhà truyền thống di tích Láng Le - Bàu Cò.

Cách đây hơn 74 năm, vào rạng sáng 15/4/1948 thực dân Pháp đã huy động khoảng 3.000 quân xâm lược tinh nhuệ, nhiều phương tiện, vũ khí hiện đại đồng loạt tấn công Láng Le bằng nhiều hướng. Trong khi đó, lực lượng vũ trang cách mạng tại Láng Le - Bàu Cò bấy giờ trang bị thô sơ, lực lượng nhỏ, chỉ gồm có 4 đại đội thuộc Trung đoàn 308, hai tiểu đoàn thuộc Trung đoàn 306 - Phạm Hồng Thái,… Dù vậy, với địa hình và lòng dân của một vùng Tam Tân rộng lớn (Tân Kiên, Tân Tạo, Tân Nhựt) đã tạo địa chấn chiến thắng Láng Le – Bàu Cò, góp phần cùng quân dân cả nước làm nên cuộc Tổng tiến công và nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào ngày 30/4/1975.

Với chiến thắng oanh liệt này, Khu Di tích Láng Le - Bàu Cò được UBND TP HCM công nhận là Di tích lịch sử cấp thành phố vào tháng 8/2003 và thường xuyên là nơi thăm viếng, giao lưu, học tập của các thế hệ trẻ TP HCM và nhiều địa phương phía Nam.

Sau khi thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, lãnh dạo UBTƯ MTTQ Việt Nam và Thành ủy TPHCM cùng đoàn đã dâng hương, dâng hoa tại Bia tưởng niệm "Tổ quốc ghi công" đối với 46 chiến sĩ quốc đoàn đã chiến đấu và anh dũng hi sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc trong trận chiến thắng thực dân Pháp tại căn cứ Láng Le - Bàu Cò vào ngày 15/4/1948.

Dịp này, các đại biểu cũng đến dâng hương tại "Bia Ghi danh cán bộ, chiến sĩ, bộ đội địa phương, dân quân, du kích hy sinh tại Láng Le - Bàu Cò và đến thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống của Khu di tích.

Chiều cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Lê Tiến Châu và đoàn đã đến viếng, thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh tại Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP HCM).

Đoàn công tác dành một phút mặc niệm trước Bia Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh (TP HCM).

Tại đây, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cùng đoàn đã thăm quan khu di tích, sau đó đến dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh nằm trong khuôn viên của Khu Truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

Đoàn cũng đã dành một phút tưởng nhớ và thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh anh dũng trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại quê hương anh hùng Tân Nhựt, huyện Bình Chánh.

Chiều tối cùng ngày, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên và Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng đã dẫn đầu đoàn đến dự ngày hội đại đoàn kết dân tộc tại Ấp 1, xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu (hàng đầu) tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Bình Chánh, huyện Bình Chánh, TP HCM.

Tại ngày hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu đã trao lẵng hoa tươi thắm của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho tập thể Ấp 1, xã Bình Chánh; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Trần Kim Yến cũng đã thay mặt trao tặng lẵng hoa của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho tập thể Ấp 1, xã Bình Chánh đã có những thành tích tiêu biểu trong xây dựng các phong trào đại đoàn kết ở cơ sở.

Dịp này, ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM cũng đã trao phần quà cho đại diện Ấp 1, xã Bình Chánh để chăm lo, hỗ trợ các công tác vì người nghèo và đền ơn đáp nghĩa tại địa phương này.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Văn Nên đã đánh giá cao, biểu dương những nỗ lực rất lớn của Ấp 1 nói riêng và tập thể chính quyền và nhân dân xã Bình Chánh mặc dù có những khó khăn nhất định nhưng luôn nêu cao tinh thần đoàn kết. Nhất là, tất cả cùng đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”.

Từ năm 2021, xã Bình Chánh với thành tích chỉ còn 12/25 hộ nghèo và 23/36 hộ cận nghèo, đã được UBND huyện Bình Chánh xin Thành ủy TP HCM chủ trương lập đề án nâng cấp xã thành thị trấn. Việc này nhằm tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc cho xã Bình Chánh trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu dự ngày hội Đại đoàn kết tại TP HCM

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO