Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt

01/10/2016 18:00

Chiều ngày 1/10/2016, đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ đơn vị số 3 gồm ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng bà Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư thành đoàn TP Cần Thơ có buổi xúc cử tri các phường tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt.

ĐBQH Trần Thanh Mẫn giải đáp ý kiến cử tri quận Thốt Nốt.

Tại buổi tiếp xúc cử tri, ĐBQH Trần Thị Vĩnh Nghi thông báo tóm tắt những nội dung chính của kỳ họp thứ 2, Quốc Hội khóa XIV, chuẩn bị diễn ra trong tháng 10. Tại buổi tiếp xúc cử tri, đoàn ĐBQH nhận được nhiều ý kiến kiến nghị của bà con cử tri tại 3 phường: Thuận An, Thới Thuận, Thốt Nốt.

Cử tri Lương Công Trinh, khu vực Thới Thạnh 1, phường Thới Thuận cho biết: đoạn đường Quốc lộ 91, đoạn qua cầu Chợ Mai tiến độ thi công chậm, cần hoàn thành cống và lang cang cầu để bà con đi lại an toàn.

Cử tri Nguyễn Thị Thuận, phường Thốt Nốt, băn khuăn về thông tin các vụ án hình sự nghiêm trọng gần đây xảy ra liên tiếp khiến người dân rất hoang mang.

Ông Phạm Ngọc Kế, cử tri khu vực Thới An 1, phường Thuận An cho biết: Giá nông sản, cá tra đang sụt giảm mạnh, thực phẩm bẩn xuất hiện tràn lan vào bữa ăn hàng ngày của người dân đang tăng; nhiều công nhân bị ngộ độc,…. Nên kiến nghị QH cần có chính sách và giải pháp ngăn chặn.

Ông Nguyễn Văn Hồng, Khu vực 2, phường Thuận An: Đề nghị mức bảo hiểm học sinh, sinh viên được giảm 50% nhằm giảm gánh nặng cho các gia đình nghèo.

Cử tri quận Thốt Nốt nêu ý kiến.

Thay mặt đoàn ĐBQH, ông Trần Thanh Mẫn cảm ơn những phản ảnh của bà con gửi đến Quốc hội, đồng thời trả lời từng kiến nghị của bà con.

ĐBQH Trần Thanh Mẫn giải đáp các ý kiến cử tri, hứa sẽ phản ảnh ý kiến của cử tri đến QH: Việc đẩy nhanh tiến độ nâng cấp Quốc lộ 91, hiện đã hoàn thành khoảng 95% khối lượng công trình, đề nghị UBND quận Thốt Nốt ghi nhận trường hợp này để làm việc với nhà đầu tư BOT, nhằm đảm bảo việc đi lại thuận tiện của bà con.

Về việc còn xuất hiện một số thông tin các vụ thảm sát chưa chính xác, Bộ Thông tin - Truyền thông đã xử lí nhiều trường hợp đưa thông tin không chính xác đồng thời, sẽ tăng cường công tác kiểm soát các nguồn thông tin, để thông tin đến với bà con phải đảm bảo chính xác.

Việc giá nông sản biến động, có xu hướng bất lợi cho bà con, giải pháp cần làm là phải tăng cường mối liên kết giữa 4 nhà. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kiến nghị với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện chương trình bình ổn giá, phù hợp theo tình hình thực tế.

Về vấn đề thực phẩm bẩn, tới đây, trách nhiệm các cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tăng cường các biện pháp quản lý vấn đề an toàn thực phẩm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO