Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thăm Giáo phận Phát Diệm

Nguyễn Chung 08/12/2022 21:30

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2022.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm nhân dịp chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2022.

Chiều 8/12, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cùng đoàn công tác đã đến chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm nhân dịp chuẩn bị đón mừng Lễ Giáng sinh năm 2022.

Tại buổi thăm Tòa Giám mục Giáo phận Phát Diệm, thay mặt lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tặng hoa chúc mừng đại diện Giám quản tông tòa Giáo phận Phát Diệm Anton Phan Văn Tự và các linh mục và nam nữ tu sĩ.

Đồng thời, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã thông báo khái quát tình hình thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước năm 2022.

Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn Đảng, toàn dân đã hết sức nỗ lực, tạo nên bức tranh sáng về phát triển về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Kinh tế vĩ mô ổn định, Việt Nam cơ bản kiểm soát được lạm phát, tăng trưởng kinh tế là một trong các quốc gia tăng trưởng cao, đạt và vượt các chỉ tiêu phát kinh tế - xã hội...

Trong thành tích chung đó có sự đóng góp của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là sự đoàn kết, đồng hành của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

Đối với MTTQ Việt Nam các cấp đang tổ chức tổng kết thi đua ở các cụm. Các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành. Có nhiều điểm mới, điểm sáng, đặc biệt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ông Lê Tiến Châu đánh giá rất cao vai trò của Giáo phận Phát Diệm, các linh mục, các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo đã phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Nhiều người Công giáo đã tích cực tham gia vào xây dựng chính quyền, HĐND các cấp, làm Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, hiến công, hiến kế xây dựng quê hương; chung sức cùng xã hội thực hiện tốt công tác an sinh xã hội…

Thay mặt các linh mục và bà con giáo dân, Linh mục Anton Phan Văn Tự, đại diện Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm cảm ơn sự quan tâm của MTTQ Việt Nam các cấp đã dành cho Tòa Giám mục. Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển của đất nước, của tỉnh trong năm 2022, đại diện Giám quản Tông tòa Giáo phận Phát Diệm khẳng định trong thời gian tới tiếp tục vận động giáo dân luôn kính Chúa, yêu nước, cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã thăm, chúc mừng các sơ tại Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm (thuộc Giáo phận Phát Diệm) nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và tặng 20 triệu đồng và các suất quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở cơ sở nuôi dạy trẻ tại Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm

Cũng trong dịp này, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng đoàn công tác đã thăm, chúc mừng các sơ tại Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm (thuộc Giáo phận Phát Diệm) nhân dịp lễ Giáng sinh 2022 và tặng 20 triệu đồng và các suất quà cho trẻ mồ côi, trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng ở cơ sở nuôi dạy trẻ tại Dòng Mến Thánh giá Phát Diệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu thăm Giáo phận Phát Diệm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO