Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào

08/04/2016 15:18

Ngày 8/4, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào Vũ Trọng Kim đã đến thăm và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay. Công sứ CHDCND Lào tại Việt Nam ông Phônmasítsêna thân mật tiếp đoàn. 

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam
- Lào Vũ Trọng Kim và Công sứ CHDCND Lào tại Việt Nam ông Phônmasítsêna.

Tại lễ chúc mừng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc Đại sứ quán Lào sức khỏe dồi dào, đón một cái tết vui tươi, tràn đầy hạnh phúc và thu được nhiều thắng lợi tốt đẹp trong năm mới.

Bày tỏ tình cảm tốt đẹp trước thành công của Đại hội lần thứ 10 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim nói: “Cũng cùng thời điểm với nước bạn Lào, Đại hội của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng thành công rực rỡ. Trước thành công của nước bạn Lào, hôm nay UBTƯ MTTQ Việt Nam đã cùng với một số đơn vị đến chúc mừng nước bạn Lào nhân dịp tết cổ truyền Bunpimay. Cùng đi với đoàn có đại diện UBTƯMTTQ Việt Nam, đại biểu của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào, đại diện Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào thành phố Hà Nội, đại diện Bộ GTVT. Ngoài ra còn có doanh nghiệp là đơn vị đầu tư, hợp tác lớn nhiều năm với nước bạn Lào”.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào - 1

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim đến thăm
và chúc mừng Đại sứ quán Lào nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay.

Chúc tết Đại sứ quán Lào, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim một lần nữa bày tỏ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tổ chức Mặt trận cũng như tổ chức tư nhân trong suốt thời gian vừa qua đã vun đắp cho truyền thống tốt đẹp đó.

“Phải nói rằng Đông Trường Sơn, Tây Trường Sơn gắn bó với nhau trong chiến hào chống giặc ngoại xâm trước đây, chiến thắng những khó khăn của thiên tai, tự nhiên và bây giờ dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân cách mạng Lào và Đảng Cộng sản Việt Nam chúng ta tiếp tục giành được những thắng lợi rực rỡ”, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào - 2

Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam Vũ Trọng Kim
chụp ảnh lưu niệm cùng Công sứ CHDCND Lào tại Việt Nam ông Phônmasítsêna.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim: Tới đây, chúng ta sẽ kỉ niệm 50 năm hợp tác hữu nghị Việt Nam - Lào vào năm 2017, cho nên trong thời gian tới chúng ta phải để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp, động lực tinh thần to lớn để hai Đảng, hai Nhà nước siết chặt tay nhau đoàn kết, phát huy truyền thống, xây đắp tình hữu nghị, đoàn kết toàn diện, đặc biệt phải giữ cho được độc lập chủ quyền để xây dựng xã hội ngày càng giàu mạnh và nhân dân được hưởng thụ những thành quả do cách mạng đem lại do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hản cùng các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Với tất cả tấm lòng đoàn kết, hữu nghị, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim cũng chúc ngài Công sứ Phônmasítsêna cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào tại Hà Nội đón tết cổ truyền vui vẻ, chúc tình hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt - Lào mãi mãi keo sơn đời đời bền vững.

Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào - 3

Đại diện UBTƯ MTTQ Việt Nam chúc mừng tết cổ truyền Bunpimay tại Đại sứ quán Lào tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Công sứ CHDCND Lào tại Việt Nam ông Phônmasítsêna cho biết: Năm 2016 là năm đặc biệt mà nhân dân Lào đang chuẩn bị bước vào một năm mới mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân Lào đang thực hiện Nghị quyết 10, tập trung phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 5 năm lần thứ 8.

Đặc biệt hai nước Việt Nam - Lào đều kiện toàn bộ máy Chính phủ mới và cả hai nước đều ra nhập Asean. Với những dấu mốc đặc biệt đó Đảng, Chính phủ và nhân dân Lào đã luôn kề vai sát cánh bên nhau chung lòng, chung sức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu lớn của đất nước, tạo đà cho sự phát triển sau này.

“Những thành quả mà nhân dân Lào đạt được thời gian qua luôn có sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam, Hội Hữu nghị Việt Nam – Lào trong phát triển kinh tế - xã hội cũng như bảo vệ an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội….”, ông Phônmasítsêna nhấn mạnh.

Nhã Phương

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Vũ Trọng Kim chúc tết Đại sứ quán Lào

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO