Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hà Giang

Vũ Mạnh 12/08/2022 15:48

Ngày 12/8, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phùng Khánh Tài đã dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 tại phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang.

Cùng dự Ngày hội có ông Vàng Seo Cón, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Giang; ông Trần Đức Quý, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang.

Trong năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường, nhân dân các dân tộc trên địa bàn phường Ngọc Hà đã tích cực tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân, phường Ngọc Hà đã đạt được nhiều kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa xã hội.

Thu nhập bình quân đầu người đạt 70 triệu đồng, trong đó hộ nghèo còn 5 hộ, hộ cận nghèo còn 7 hộ; tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi đạt 99,6%; tỷ lệ chuyển lớp 99,14%; chuyển cấp đạt 100%; tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%; an ninh quốc phòng được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có nhiều nét đổi mới, cách làm sáng tạo được các cấp biểu dương khen thưởng. Phường được Ban Chỉ đạo thành phố lựa chọn xây dựng phường điển hình về bảo đảm trật tự đô thị.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài phát biểu tại Ngày hội. Ảnh: Khánh Toàn.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích mà nhân dân và cán bộ phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang nói riêng và tỉnh Hà Giang nói chung đã đạt được trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài nêu rõ, bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng, Nhà nước ta luôn coi trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngày 13/6/2005 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 521/2005/QĐ-TTg về việc lấy ngày 19/8 hàng năm là “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Việc tổ chức Ngày hội hằng năm có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tặng quà các hộ gia đình tiêu biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Ngọc Hà.Ảnh: Khánh Toàn.

Đây là dịp để biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhân rộng những điển hình tiên tiến, tạo sức lan tỏa nhằm phát huy tinh thần cảnh giác cách mạng, nâng cao ý thức trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân; góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân tại địa bàn cơ sở trong tình hình mới, phục vụ công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài tin tưởng, trong thời gian tới, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương tiếp tục phát triển sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều điển hình tiên tiến có sức lan tỏa, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; đồng thời đề nghị các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục tiếp tục tuyên truyền, giáo dục sâu rộng truyền thống yêu nước, đoàn kết đến cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, đoàn viên, hội viên, người lao động, đặc biệt là giới trẻ qua đó để nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ trong lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự, lồng ghép thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước, địa phương.

Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài trao tặng 2 nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Giang

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các tổ chức đoàn thể phường Ngọc Hà, thành phố Hà Giang tiếp tục tổ chức tốt các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn kết nhịp nhàng với các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và địa phương qua đó khích lệ, động viên những điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo đà thi đua mới.

Cùng với đó tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo giúp đỡ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng, phát triển phong trào, phát huy quyền làm chủ của người dân với phương châm “tự phòng, tự quản, tự hòa giải, tự bảo vệ” góp phần xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục an toàn về an ninh trật tự.

Tại ngày Hội, Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài đã trao tặng 2 nhà đại đoàn kết cho gia đình chính sách trên địa bàn thành phố Hà Giang và 10 hộ gia đình tiêu biểu là điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của phường Ngọc Hà.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Phùng Khánh Tài dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Hà Giang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO