Phó Chủ tịch Quốc hội: ‘Ngày hội Đại đoàn kết là dịp tôn vinh sức mạnh cộng đồng’

Duy Hưng 16/11/2022 20:37

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” sẽ được phát huy cao hơn khi Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở vừa được Quốc hội thông qua…

Chiều 16/11, Ban công tác Mặt trận khu dân cư thôn 8, xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022, Kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022).

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Thanh Vân cùng về dự, chung vui với cán bộ, nhân dân thôn 8 trong Ngày hội.

Rất đông cán bộ, nhân dân địa phương tới tham dự Ngày hội.

Tại Ngày hội, cán bộ, nhân dân thôn 8 và các đại biểu cùng ôn lại lịch sử, truyền thống, những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong suốt 92 năm qua đối với sự nghiệp đoàn kết, phát huy sức mạnh toàn dân trong đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước ngày nay.

Theo bà Phạm Thị Phượng, Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn 8, thôn có 205 hộ, 585 khẩu, là thôn có truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng. Trong kháng chiến chống Pháp, thôn 8 gắn liền với đường dây giao liên, với các địa danh như “Chợ Đò”, “Chợ Đội”. Trong các cuộc chiến tranh vệ quốc, 152 người con của thôn đã nhập ngũ, ra trận chiến đấu, 12 người trong số này đã anh dũng hy sinh, 11 người là thương binh, bệnh binh. Thôn có 2 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 1 lão thành cách mạng.

Ngày nay, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân thôn 8 luôn đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xây dựng nếp sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, chăm lo việc học hành của con em…

Nhiều tiết mục văn nghệ vui tươi được nhân dân địa phương dàn dựng, trình diễn trong Ngày hội.

Ngoài trồng lúa, nhân dân thôn 8 còn phát triển trồng cây ăn quả, sinh vật cảnh, phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, phát triển nghề nuôi cá giống, buôn bán tạp hóa, kinh doanh dịch vụ xe khách, phát triển nghề xây, nghề cơ khí.

Ngoài ra, thôn có 87 lao động làm việc trong các công ty, nhà máy ở địa phương, một số đi làm ăn xa, 23 người đi xuất khẩu lao động, nhờ vậy kinh tế của thôn phát triển khá, thu nhập, đời sống của các hộ dân ổn định. 134 hộ (65%) trong thôn có kinh tế đạt mức khá, giàu, chỉ còn 5 hộ nghèo, 3 hộ cận nghèo.

Đặc biệt, trong quá trình xây dựng nông thôn mới, cán bộ, nhân dân trong thôn, con em xa quê luôn đoàn kết, đồng thuận, đóng góp công sức, trí tuệ, làm được nhiều công trình quan trọng như đường giao thông trong thôn xóm, nhà văn hóa, cổng làng, điện chiếu sáng đường làng… Trong đó toàn thôn đã huy động đóng góp được 740 triệu đồng, 1.370 ngày công. Đặc biệt, nhân dân đã tự nguyện hiến gần 17.500 m2 đất nông nghiệp, 340 m2 đất vườn, ao; thu dỡ cổng, nhiều mét tường rào…

Ngày hội là dịp nhân dân thôn 8 biểu thị tinh thần đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng.

Không chỉ có vậy, theo Trưởng ban Công tác Mặt trận thôn, bà con trong thôn luôn trân trọng “tình làng nghĩa xóm”, đoàn kết giúp đỡ nhau lúc khó khăn, hoạn nạn; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, giữ gìn thuần phong, mỹ tục, bài trừ hủ tục, mê tín; duy trì các sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền; Chi bộ, trưởng thôn, Ban Công tác Mặt trận, các chi hội đoàn thể trong thôn luôn nỗ lực, trách nhiệm, đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân, các đoàn viên, hội viên chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trò chuyện với nhân dân thôn 8, xã Vũ Đoài.

Nói chuyện, tâm tình với cán bộ, nhân dân thôn 8, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ vui mừng trước những kết quả, thành tựu trên mọi mặt địa phương đã đạt được.

Nhấn mạnh đoàn kết là một truyền thống quý báu của dân tộc, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là dịp tôn vinh tinh thần đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn cán bộ, nhân dân thôn 8 luôn giữ gìn, phát huy tốt truyền thống quý báu này để cùng chung sức xây dựng, phát triển xóm làng, để cuộc sống của mỗi người, mỗi nhà ngày càng ấm no hơn, yên bình hơn, hạnh phúc hơn, chung sức thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương, của tỉnh, của đất nước.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thông tin tới cán bộ, nhân dân địa phương về tình hình chung của đất nước. Theo đó, dù gặp nhiều khó khăn, đất nước đã phòng, chống dịch Covid-19 thành công, đã và đang thực hiện hiệu quả chủ trương phục hồi kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội…

“Đảng, Nhà nước luôn trân trọng, ghi công sự đóng góp của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp vào các kết quả, thành tựu chung của đất mước. Đóng góp của mỗi con người, mỗi gia đình, mỗi dòng họ, mỗi làng quê dù một ít một nhiều thì cũng đều là những đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của đất nước”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ thêm rằng “sự đoàn kết, nỗ lực vươn lên của mỗi con người, mỗi gia đình, dòng họ, mỗi xóm làng, mỗi xã, mỗi phường có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự ổn định, phát triển của đất nước”.

Nhân dịp về dự Ngày hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực tặng nhân dân địa phương nhiều phần quà.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội, mới hôm qua (15/11), Quốc hội đã lần đầu thông qua một luật rất mới là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở với nhiều quy định mới về việc dân làm chủ ở thôn làng, ấp, bản, khu dân cư; trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đoàn thể trong việc phát huy dân chủ, cụ thể hóa rõ hơn quan điểm, chủ trương phát huy dân chủ của Đảng với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để tinh thần dân chủ ngày càng đi sâu vào đời sống nhân dân…

Trong nhiều điều chia sẻ với cán bộ, nhân dân địa phương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn cấp ủy địa phương quan tâm, thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên trong thế hệ trẻ, để có lực lượng tiếp nối các thế hệ đảng viên đi trước đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, tiên phong, đi trước, qua đó đóng góp được nhiều hơn nữa cho quê hương, xóm làng…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Quốc hội: ‘Ngày hội Đại đoàn kết là dịp tôn vinh sức mạnh cộng đồng’

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO