Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm vệc tại tỉnh Quảng Trị

Thanh Tùng 26/07/2017 14:10

Nhân 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), sáng 26/7, Đoàn công tác của Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dẫn đầu, đã đến thắp hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong và Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Đoàn công tác viếng nghĩa trang liệt sỹ huyện Triệu Phong sáng 26/7. Ảnh Thanh Tùng.

Cùng đi Đoàn có ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Hoàng Đức Thắng, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Đặt vòng hoa, dâng hương tại 2 nghĩa trang, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc trước anh linh các anh hùng liệt sỹ ngã xuống vì độc lập tự do, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Trong các cuộc chiến tranh, Quảng Trị là mảnh đất kiên cường với bao tấm gương hy sinh oanh liệt dưới bom đạn của kẻ thù với những địa danh khắc ghi vào lịch sử đấu tranh cách mạng hào hùng của dân tộc như Cầu Hiền Lương - Sông Bến Hải, Thành cổ Quảng Trị, Đường 9 - Khe Sanh.

Máu xương anh hùng liệt sỹ thấm đẫm từng tấc đất Quảng Trị để núi sông liền một dải, đất nước, dân tộc mãi trường tồn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Trị; ông Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng các hoạt động nổi bật của địa phương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ và công tác khắc phục thiệt hại, ổn định đời sống người dân sau cơn bão số 4.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm hỏi gia đình cựu chiến binh Lê Quang Thiết ở tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử có nhà bị tốc mái sau bão số 4. Ảnh Thanh Tùng.

Sau khi thắp hương, viếng các nghĩa trang liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Điệp 97 tuổi ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, có 2 con hy sinh trong chiến tranh.

Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn công tác, đã đến thăm hỏi, tặng quà cựu chiến binh Lê Quang Thiết ở tiểu khu 2, thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong có nhà bị tốc mái trong bão số 4 đổ bộ vào địa phương này chiều 24/7.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc tại Quảng Trị, chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã dự lễ thông xe, cắt băng khánh thành cầu Thành cổ Quảng Trị thuộc dự án (DA) tuyến tránh QL1, đoạn qua thị xã Quảng Trị.

Cầu do UBND tỉnh Quảng Trị và Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư, có chiều dài 311 m, rộng 15 m, tổng vốn đầu tư 683 tỷ đồng.

Theo Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải lê Đình Thọ, cầu Thành cổ Quảng Trị và đường dẫn cùng hạng mục giao thông khu nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, tỉnh lộ 76 có giá trị thiết thực - không chỉ kết nối thông thương, đảm bảo ATGT mà còn đặc biệt có ý nghĩa thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân vùng đất lịch sử cách mạng Quảng Trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội làm vệc tại tỉnh Quảng Trị

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO