Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

Hương Diệp 27/01/2023 19:12

Trong không khí cả nước phấn khởi mừng Xuân mới Quý Mão năm 2023, chiều 27/1 (tức mùng 6 Tết), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam. Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam thân mật tiếp đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Cùng tiếp đoàn có ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các Ban, đơn vị Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Đến thăm UBTƯ MTTQ Việt Nam và hòa trong không khí ấm cúng, thân tình của mái nhà đại đoàn kết, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã gửi lời chúc mừng năm mới đến Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cùng toàn thể cán bộ, công chức UBTƯ MTTQ Việt Nam đón Xuân Quý Mão 2023 mạnh khỏe và hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ niềm vui mừng, phấn khởi trước những kết quả đạt được của công tác Mặt trận trong năm 2022; đồng thời khẳng định, những kết quả đáng khích lệ này đã góp phần cùng Đảng, Nhà nước huy động sức mạnh, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc để cơ bản thực hiện thắng lợi, khá toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, MTTQ Việt Nam đã phát huy vai trò của mình trong triển khai Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thông qua chương trình hành động sát với vị trí, vai trò và chức năng của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay, từ đó hiện thực hóa việc triển khai 5 chương trình hành động theo hướng gần dân, sát dân, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp và chăm lo hơn nữa tới đời sống của nhân dân.

Tiêu biểu trong số đó phải kể đến hoạt động quan tâm, chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Điểm nhấn là chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” đã huy động được nguồn lực từ Trung ương đến địa phương để người nghèo, người yếu thế trong xã hội được sẻ chia và tiếp thêm động lực để vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với đó, việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết tiếp tục có nhiều đổi mới, góp phần khơi dậy tinh thần đoàn kết, gắn bó trong nhân dân, tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được triển khai thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với Quốc hội trong thời gian qua; đặc biệt Quốc hội trân trọng những ý kiến đóng góp chuyên sâu của Đoàn Chủ tịch và các Hội đồng tư vấn của UBTƯ MTTQ Việt Nam nhằm xây dựng và hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật và các luật liên quan như dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Thanh tra sửa đổi, Dự thảo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050… Đặc biệt, việc tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân ngày càng được nâng cao chất lượng, phản ánh được đúng tâm tư, nguyện vọng của người dân với Đảng, Nhà nước.

Từ những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn, thời gian tới, Quốc hội và UBTƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong việc củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc; tiếp tục phát huy vai trò của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, các Hội đồng tư vấn của Mặt trận trong việc tham gia xây dựng pháp luật và phản biện xã hội; cùng tham gia các hoạt động giám sát, đóng góp ý kiến xác đáng, chất lượng, hiệu quả đối với hoạt động của Quốc hội.

Trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhắc tới những kết quả nổi bật trong hoạt động của Quốc hội năm 2022. Theo đó, Quốc hội là cơ quan quyền lực Nhà nước đồng hành cùng Chính Phủ giải quyết kịp thời những vấn đề cấp bách đặt ra trong xã hội; Quốc hội đã lắng nghe, trân trọng và tiếp thu nhiều ý kiến của các cơ quan, tổ chức và nhân dân nói chung, trong đó có Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Trong phần lớn các quyết sách liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống của người dân, an sinh xã hội, các hoạt động giám sát chuyên đề, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội đều mời đại diện Mặt trận tham dự.

“Sự phối hợp của Quốc hội và UBTƯ MTTQ Việt Nam càng ngày càng chặt chẽ, điều đó cũng là mong muốn của nhân dân. Hoạt động của hai cơ quan tốt lên thể hiện tính dân chủ và phát huy quyền làm chủ của nhân dân”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh đồng thời mong muốn, trong năm 2023, Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để MTTQ Việt Nam các cấp phát huy vai trò của mình trong lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, từ đó góp phần củng cố vững chắc khối Đại đoàn kết toàn dân tộc và tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2023.

Nhân dịp đầu xuân năm mới Quý Mão, thay mặt Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đón năm mới nhiều niềm vui, an lành và thành công.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc Tết UBTƯ MTTQ Việt Nam

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO