Phó Thủ tướng Thường trực: TP HCM cần các biện pháp triệt để hơn

Thanh Giang 25/06/2021 21:23

“TP HCM cần cân nhắc giải pháp triệt để hơn, toàn diện và quyết liệt hơn nữa vì không khéo thành phố sẽ mất kiểm soát với dịch bệnh Covid-19”. Đó là nhận định của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM, chiều tối ngày 25/6.

Tại cuôc họp, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đánh giá đợt dịch thứ tư rất phức tạp, tính từ 27/4 đến nay thành phố ghi nhận hơn 2.000 ca nhiễm. 9 ngày liên tiếp, thành phố ghi nhận số ca bệnh trên 3 con số.

Đặc biệt, trong 24 giờ qua thành phố ghi nhận 667 ca nghi nhiễm. Đây là số ca nhiễm cao nhất từ trước đến nay.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo phòng chống dịch tại TP HCM.
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chỉ đạo phòng, chống dịch tại TP HCM.

Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh băn khoăn, đáng lo ngại nhất là các chuỗi liên quan đến các khu công nghiệp, chợ truyền thống, chợ đầu mối do mức độ tiếp xúc lớn. Chẳng hạn chuỗi liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung (huyện Củ Chi), hay chuỗi liên quan đến chợ đầu mối Hóc Môn, chợ Khu phố 2 (quận Bình Tân), chuỗi liên quan đến chợ Sơn Kỳ (quận Tân Phú).

Đối với các chợ đầu mối, ông Phong giao Giám đốc Sở Công thương yêu cầu các hộ kinh doanh cam kết thực hiện bộ tiêu chí an toàn. Trường hợp vi phạm bắt buộc phải ngưng kinh doanh.

“Chỉ còn 5 ngày nữa TP HCM kết thúc giãn cách đợt 2. Tôi đề nghị, các sở ngành quận - huyện đánh giá lại việc triển khai thực hiện các giải pháp đã nêu ra trong Chỉ thị 10 và đề ra các giải pháp quyết liệt hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa trong 5 ngày tới”, ông Nguyễn Thành Phong nói.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý các quận, huyện đánh giá kỹ khâu kiếm tra giám sát xem hiệu quả ra sao. Từ đó quyết định, sau 30/6 có cần tiếp tục giãn cách xã hội nữa hay không?

TP HCM liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm trong ngày.
TP HCM liên tục ghi nhận nhiều ca nhiễm trong ngày.

Chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho rằng: “TP HCM cần cân nhắc có giải pháp triệt để hơn, toàn diện và quyết liệt hơn nữa vì không khéo thành phố sẽ mất kiểm soát với dịch bệnh Covid-19”.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu, chính quyền thành phố, các ban ngành phải có đánh giá đúng về mức độ lây lan của dịch bệnh để đưa ra quyết sách kiểm soát tiếp theo.

Ông Trương Hòa Bình nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố còn diễn biến phức tạp. Chỉ thị 10 của UBND TP HCM so với Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ thì tương tự nhau. Chỉ còn mỗi chợ là thành phố chưa ngưng hoạt động.

“Giờ chúng ta phải cân nhắc có nên cấm các chợ không? TP HCM cần kiên quyết hơn nữa, cần các biện pháp triệt để. Nếu không khéo mất kiểm soát thì dịch bệnh lây lan nghiêm trọng hơn”, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Thủ tướng Thường trực: TP HCM cần các biện pháp triệt để hơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO