Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo sẽ đến thăm Nga vào ngày 3/4

Mai Nguyễn (Theo TASS) 02/04/2022 20:04

Ngày thứ 38 của chiến dịch quân sự đặc biệt, Nga vẫn tiếp tục mục tiêu ‘phi quân sự hóa’ và tăng cường các nỗ lực nhân đạo tại Ukraine.

Những thiệt hại quân sự tại Ukraine

Thông tin từ Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết, quân đội Nga đã vô hiệu hóa 381 máy bay không người lái, 1.882 xe tăng và 203 hệ thống tên lửa phóng loạt của Ukraine kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt.

Các binh sĩ Ukraine tại một chiến hào ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Các binh sĩ Ukraine tại một chiến hào ở ngoại ô thủ đô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Cụ thể, có tổng cộng 124 máy bay, 84 máy bay trực thăng, 381 máy bay không người lái, 1.882 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 203 hệ thống tên lửa phóng loạt, 786 khẩu súng pháo dã chiến và súng cối, cũng như 1.764 xe cơ giới quân sự đặc biệt đã bị khống chế.

Trong 24 giờ qua, Lực lượng Phòng không vũ trụ và lực lượng tên lửa của Nga đã tiêu diệt thành công 67 mục tiêu quân sự của Ukraine, trong đó có 2 kho đạn tên lửa, 9 khẩu pháo dã chiến và súng cối, 2 trung tâm chỉ huy và liên lạc cùng 54 vị trí tập trung phương tiện chiến đấu.

Một chiếc xe chiến đấu bọc thép của quân đội Ukraine bị phá hủy ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.
Một chiếc xe chiến đấu bọc thép của quân đội Ukraine bị phá hủy ở ngoại ô Kiev, Ukraine. Ảnh: AP.

Nga cũng đã vô hiệu hóa các đường băng quân sự ở khu vực Poltava và Dnepr tại Ukraine bằng các cuộc tấn công với tên lửa mặt đất và tên lửa trên không có độ chính xác cao.

Bên cạnh đó, phòng không Nga đã bắn rơi 2 trực thăng Mi-24 thuộc quân đội Ukraine gần thành phố Sumy, cũng như 24 máy bay không người lái khác.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ukraine bị hư hại ở thị trấn Makariv, vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Xe chiến đấu bộ binh BMP-2 của Ukraine bị hư hại ở thị trấn Makariv, vùng Kiev, Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tiếp xúc ngoại giao

Theo thông báo từ Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths sẽ tới thăm thủ đô Moscow (Nga) vào ngày 3/4 để thảo luận về tình hình nhân đạo ở Ukraine.

Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths. Ảnh: AP.
Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc Martin Griffiths. Ảnh: AP.

“Ông Martin Griffiths sẽ bay đến Moscow vào ngày 3/4. Và sau đó sẽ đến Kiev”, ông Guterres nói với các nhà báo vào hôm qua (1/4).

Tổng thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh: “Điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ không bao giờ từ bỏ quan điểm ngừng giao tranh ở Ukraine cũng như mọi quốc gia khác trên thế giới”.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết trên kênh Telegram cá nhân ngày 1/4, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, người đang có chuyến thăm chính thức tại quốc gia này.

Ông Modi tuyên bố tại cuộc gặp rằng, Ấn Độ sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Lavrov đã hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar tại thủ đô New Delhi, thảo luận về vấn đề hợp tác giữa Moscow và New Delhi, tình hình ở Ukraine cũng như Afghanistan, Iran và các vấn đề quốc tế khác.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: DW.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp Ấn Độ Subrahmanyam Jaishankar. Ảnh: DW.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ nêu rõ: “Cả hai Bộ trưởng đã đánh giá và xem xét tác động của những diễn biến gần đây đối với quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước”.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cảm ơn Nga trước những nỗ lực sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ và đưa tàu hàng ra khỏi Ukraine an toàn.

“Trong khi thảo luận về các vấn đề nhân đạo trong bối cảnh chiến dịch quân sự đặc biệt, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Nga trong việc sơ tán công dân Thổ Nhĩ Kỳ và tàu chở hàng khỏi khu vực tác chiến”, cơ quan ngôn luận Điện Kremlin cho biết.

Về phía Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng đã cảm ơn sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc sắp xếp các cuộc hội đàm giữa Nga-Ukraine tại thành phố Istanbul.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Daily Sabah.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Daily Sabah.

Hoạt động nhân đạo

Theo bà Maria Lvova-Belova, đặc phái viên Quyền trẻ em của Tổng thống Liên bang Nga, hơn 200 trẻ em mồ côi từ khu vực có thể được nhận vào các gia đình ở Nga trong tương lai gần.

“Có tới 1.560 trẻ em mồ côi đã sơ tán đến Nga. Một số trẻ em đi cùng với người giám hộ, đồng nghĩa là khoảng 500 trẻ em đã có cha mẹ nuôi. Số còn lại là trẻ em từ các trại mồ côi, và có 222 đứa trẻ có đầy đủ hồ sơ để có thể được nhận làm con nuôi trong các gia đình”, bà nhấn mạnh.

Một trung tâm tị nạn ở Zaporizhia, Ukraine. Ảnh: AP.
Một trung tâm tị nạn ở Zaporizhia, Ukraine. Ảnh: AP.

Cùng với đó, Nga đã mở các hành lang nhân đạo từ các khu vực Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol, Thượng tướng Mikhail Mizintsev, Người đứng đầu Trung tâm Quản lý Quốc phòng Quốc gia Nga cho biết.

Ông khẳng định: “Mỗi ngày vào lúc 10h sáng, các hành lang nhân đạo từ Kiev, Chernigov, Sumy, Kharkov và Mariupol sẽ tiếp tục mở cửa: một hướng tới Nga và hướng kia về biên giới phía tây của Ukraine qua các khu vực do Kiev kiểm soát”.

Một số hình ảnh khác tại Ukraine:

Người đàn ông dọn dẹp các mảnh vỡ ở ngoại ô thủ đô Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Người đàn ông dọn dẹp các mảnh vỡ ở ngoại ô thủ đô Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Một cây cầu bị phá hủy ở ngoại ô thủ đô Kyiv, Ukraine. Ảnh: AP.
Những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
Những ngôi nhà bị hư hại ở thành phố cảng phía nam Mariupol, Ukraine. Ảnh: Reuters.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phó Tổng Thư ký LHQ phụ trách vấn đề nhân đạo sẽ đến thăm Nga vào ngày 3/4

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO