Phú Quốc: Đang giãn cách, vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

Nam Tiến 18/08/2021 20:22

Đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều đối tượng ở TP Phú Quốc ngang nhiên đưa nhiều phương tiện đi khai thác khoáng sản trái phép.

Chiều 18/8, Công an TP Phú Quốc tỉnh Kiên Giang cho biết, Công an xã Dương Tơ vừa bắt quả tang nhóm đối tượng và phương tiện đang hoạt động khai thác khoáng sản trái phép và vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.

Trước đó theo phản ánh của người dân tại khu vực bãi biển Dự án Trung Nam thuộc Tổ 1, xã Dương Tơ, TP Phú Quốc có một nhóm đối tượng thường xuyên sử dụng xe cuốc và xe tải khai thác khoáng sản (cát) để bán lại cho người có nhu cầu và báo cho lực lượng chức năng.

Tang vật và các đối tượng khai thác cát trái phép.

Kiểm tra và bắt quả tang tại hiện trường nơi khai thác khoáng sản trái phép, lực lượng chức năng phát hiện 9 đối tượng đang tiến hành khai thác cát, tạm giữ 10 xe tải, 5 xe cuốc, ngoài ra 5 xe cuốc khác đã bỏ chạy khỏi hiện trường.

Tại cơ quan chức năng, các đối tượng đã thừa nhận hành vi khai thác khoáng sản trái phép bán cho những người có nhu cầu san lấp mặt bằng.

Điều đáng nói, ngoài việc khai thác khoáng sản trái phép, nhóm đối tượng này còn vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Cơ quan chức năng đang tiến hành xem xét xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Quốc: Đang giãn cách, vẫn ngang nhiên khai thác khoáng sản trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO