‘Phủ sóng’ vaccine diện rộng, TP HCM tiến hành tiêm cả tối

Hữu Vinh - Trung Nguyên 06/08/2021 10:26

Từ đây đến hết tháng 8/2021, TP Hồ Chí Minh tổ chức đợt tiêm chủng thứ 6 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Mục tiêu 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine , qua đó sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Tiêm vaccine cho một người trên 65 tuổi.
Tiêm vaccine cho một người trên 65 tuổi.

Theo đó, trong đợt tiêm này, TP Hồ Chí Minh sẽ giao quyền chủ động triển khai thực hiện cho 21 quận, huyện và TP Thủ Đức.

Phó Chủ tịch UBND TP Hồ CHí Minh Dương Anh Đức cho biết, “các địa phương cần chủ động hơn để làm chủ nguồn vaccine của mình, tổ chức tiêm cho phù hợp. Chủ trương của Trung tâm điều phối vaccine TP Hồ Chí Minh là sẽ cung ứng đầy đủ để đảm bảo tiêm liên tục, không gián đoạn”.

Theo thống kê, toàn thành phố có 7 triệu người dân từ 18 tuổi trở lên. Về nhu cầu vaccine trong tháng 8, số lượng người cần tiêm mũi 1 là 4,5 triệu liều, người cần tiêm mũi 2 là khoảng 1 triệu liều. Do đó, để đạt mục tiêu tiêm vaccine cho người dân, sẽ có khoảng 5,5 triệu liều vaccine Covid-19 được “phủ” trong đợt này.

Trước đó, TP Hồ Chí Minh đã thiết lập 1.200 đội tiêm (bao gồm các đội tiêm lưu động và các điểm tiêm cố định tại phường, xã, thị trấn và các cơ sở y tế công lập, tư nhân), với công suất tiêm 250 người/đội tiêm/ngày. Dự kiến, toàn thành phố có thể tiêm cho 300.000 người/ngày.

Theo ghi nhận của phóng viên, từ ngày 5/8, 100% các quận, huyện và TP Thủ Đức đã tổ chức tiêm cho người dân.

Nhân viên y tế hỗ trợ người trên 65 tuổi vào làm thủ tục.
Nhân viên y tế hỗ trợ người trên 65 tuổi vào làm thủ tục.

Có mặt tại điểm tiêm ở chung cư Giai Việt (Phường 5, Quận 8) tối 5/8, phóng viên ghi nhận có 22 y bác sĩ và 12 điều dưỡng thực hiện chuyên môn và được bố trí 1 xe cấp cứu chuyên dụng để hỗ trợ khi có sự cố.

Điểm tiêm này đi vào hoạt động từ ngày 2/8 và là điểm tiêm tăng cường hoạt động từ 18h đến 23h mỗi ngày. Trong các ngày từ ngày 2-4/8, điểm tiêm này đã thực hiện tiêm chủng cho người dân từ 18 tuổi đến 64 tuổi.

Riêng tối 5/8, điểm tiêm này bắt đầu tiêm cho người từ 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền. Ước tính có khoảng 500 người trên 65 tuổi trở lên và người có bệnh nền đã được tiêm.

Cũng tại điểm này ghi nhận một số trường hợp trên 65 tuổi không thể tự đi lại hoặc di chuyển khó khăn có người thân đi cùng, có người còn mang theo cả máy đo huyết áp để theo dõi sức khỏe. Điểm tiêm cũng đã bố trí một số ghế tựa để giúp các cụ lớn tuổi có chỗ ngả lưng trong thời gian theo dõi sau tiêm.

Một số người trên 65 tuổi có người thân đi kèm để theo dõi, chăm sóc.
Một số người trên 65 tuổi có người thân đi kèm để theo dõi, chăm sóc.

Tại TP Thủ Đức, trong ngày 5/8, một số điểm tiêm chủng ghi nhận tình trạng tập trung đông người. Giải thích về việc này, một lãnh đạo Trung tâm Y tế TP Thủ Đức cho biết nguyên nhân dẫn đến tập trung đông là do người dân tranh thủ đi tiêm vì tâm lý lo sợ hết vaccine, sau khi tăng cường lực lượng điều phối thì tình hình ổn định hơn.

Toàn TP Thủ Đức có 70 - 80 điểm (bao gồm cả tiêm lưu động). Mỗi ngày sẽ tiêm từ 300 - 500 mũi/bàn. TP Thủ Đức cũng là địa bàn có số lượng người trong độ tuổi tiêm vaccine Covid-19 lớn nhất TP Hồ Chí Minh với 884.000 người.

Về chủng loại vaccine, hiện TP HCM còn 695.000 liều vaccine AstraZeneca trong kho, riêng vaccine Pfizer và Moderna đã cấp hết cho các quận, huyện để tiêm cho đúng thời gian. Bộ Y tế cũng đang tích cực hỗ trợ các nguồn vaccine tiếp theo để tiêm liên tục, dự kiến sắp tới sẽ được cấp thêm vaccine AstraZeneca.

Từ đây đến hết tháng 8/2021, TP Hồ Chí Minh sẽ đẩy mạnh công tác tiêm chủng, quyết tâm “phủ sóng” vaccine trên diện rộng ở 100% các quận, huyện, TP Thủ Đức. Mục tiêu 70% người dân trên 18 tuổi được tiêm vaccine, qua đó sớm tạo miễn dịch cộng đồng.

Người dân tại Chung cư Giai Việt xếp hàng ngồi đợi gọi tên vào tiêm.
Người dân tại Chung cư Giai Việt xếp hàng ngồi đợi gọi tên vào tiêm.
Người dân khai báo thông tin trước khi khám sàng lọc.
Người dân khai báo thông tin trước khi khám sàng lọc.
Đo huyết áp cho người dân.
Đo huyết áp cho người dân.
Người trên 65 tuổi trang bị bảo bộ phòng chống dịch khá kĩ.
Người trên 65 tuổi trang bị bảo bộ phòng chống dịch khá kỹ.
Một người dân được tiêm vaccine.
Một người dân được tiêm vaccine.
Người dưới 65 tuổi cũng được tiêm chung trong tối 5/8.
Người dưới 65 tuổi cũng được tiêm chung trong tối 5/8.
Người trên 65 tuổi được bố trí ghế tựa để ngồi chờ theo dõi sau tiêm.
Người trên 65 tuổi được bố trí ghế tựa để ngồi chờ theo dõi sau tiêm.
Nhân viên y tế dặn dò người dân sau khi tiêm xong.
Nhân viên y tế dặn dò người dân sau khi tiêm xong.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Phủ sóng’ vaccine diện rộng, TP HCM tiến hành tiêm cả tối

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO