Phú Thọ: Bắt 2 đối tượng trốn truy nã khi đang lẩn trốn tại Bình Phước

Minh Thư 17/12/2020 15:06

Bị cơ quan chức năng truy nã về tội Đánh bạc, Tình và Thư lẩn trốn tại các tỉnh có địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt ở phía nam.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CACC
Hai đối tượng Tình (đi trước) và Thọ bị bắt giữ. Ảnh: CACC.

Ngày 17/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, đơn vị này vừa bắt giữ 2 đối tượng là Hoàng Bá Tình (38 tuổi) và Nguyễn Tiến Thư (45 tuổi) cùng trú tại xã Tiên Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Đây là hai bị can bị Công an huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) phát lệnh truy nã về tội Đánh bạc.

Trước đó, ngày 20/12/2019, Công an huyện Cẩm Khê phát hiện và bắt giữ nhóm đối tượng trong đó có Thư và Tình đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa.

Cơ quan chức năng đã khởi tố bị can đối với nhóm người trên về tội Đánh bạc, tuy nhiên, trong quá trình điều tra, Tình cùng Thư bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 25/4/2020, Công an huyện Cẩm Khê đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Bá Tình và Nguyễn Tiến Thư.

Để lẩn trốn khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng, hai bị can thường xuyên thay đổi địa điểm ẩn nấp, di chuyển liên tục qua nhiều địa bàn hiểm trở, dân cư thưa thớt.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã có thông tin các đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Gia Lai sau đó di chuyển đến TP Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Ngày 4/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Công an tỉnh Bình Phước, cùng với sự giúp đỡ của người dân bắt giữ hai bị can khi đang lẩn trốn tại xã Tiến Hưng, TP Đồng Xoài.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Bắt 2 đối tượng trốn truy nã khi đang lẩn trốn tại Bình Phước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO