Phú Thọ: Cận cảnh đình Quốc gia 350 tuổi thành 'khu vực nguy hiểm cấm vào'

Tùng Duy - Ngô Hùng 31/07/2022 17:41

Đình cổ Đào Xá (xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) gần 350 năm, đã được xếp hạng Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia đang có nguy cơ đổ sập bất cứ lúc nào…

Đình Đào Xá thờ thánh Hùng Hải Vương (theo truyền thuyết là em họ của Vua Hùng đời 18) và Tam vị Đại nương được xây dựng từ năm 1674
Đình Đào Xá thờ thánh Hùng Hải Vương (theo truyền thuyết là em họ của Vua Hùng đời 18) và Tam vị Đại nương được xây dựng từ năm 1674.
Đến nay, mái đao đã sụp gãy
Đến nay, mái đao đã sụp gãy.
Ngay ngoài cửa tấm
Ngay ngoài cửa tấm biển ghi "Khu vực nguy hiểm cấm vào" được dán để cảnh báo người dân.
Ngày 23/2/2004 đình Đào Xá được công nhận là di tích lịch sử Quốc gia
Ngày 23/2/2004, đình Đào Xá được công nhận là Di tích lịch sử Quốc gia.
Nhưng nay đình đã xuống cấp nghiêm trọng
Nhưng nay đình đã xuống cấp nghiêm trọng.
Được chống đỡ tạm bợ bằng những cột sắt
Được chống đỡ tạm bợ bằng những cột sắt.
Những ngày mưa, cụ Từ còn không dám vào thắp hương chứ đừng nói làm lễ, ngói vỡ mục rơi rất sợ
Những ngày mưa, cụ từ còn không dám vào thắp hương chứ đừng nói làm lễ vì "ngói vỡ mục rơi rất sợ".
Bên mạn trái đình còn đó tấm bia ghi khắc ngày Bác Hồ về thăm Đào Xá năm 1964 khen ngợi và khích lệ người dân hăng hái trồng rừng. “Trồng cây nào phải tốt cây ấy”, và Người căn dặn “Phải gìn giữ tốt ngôi đình để làm nơi hội họp”.
Bên mạn trái đình còn đó tấm bia ghi khắc ngày Bác Hồ về thăm Đào Xá năm 1964 khen ngợi và khích lệ người dân hăng hái trồng rừng. “Trồng cây nào phải tốt cây ấy”, và Người căn dặn “Phải gìn giữ tốt ngôi đình để làm nơi hội họp”.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Thọ: Cận cảnh đình Quốc gia 350 tuổi thành 'khu vực nguy hiểm cấm vào'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO