Phú Yên: Hơn 2.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

Xuân Hiếu 16/02/2022 15:55

Ngày 16/2, tại TP Tuy Hòa và các huyện, thị xã trong toàn tỉnh Phú Yên đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2022, các thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và nghĩa vụ Công an nhân dân.

Ông Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phú Yên, tặng hoa chúc mừng, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Theo đó, 2.086 thanh niên ưu tú của các địa phương tỉnh Phú Yên nhập ngũ đợt này sẽ được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn CB293 (Bộ Tư lệnh Công binh) 170 thanh niên; Sư đoàn 377 (Quân chủng Phòng không - Không quân) 200 thanh niên; Vùng 4 Hải quân 225 thanh niên; Sư đoàn BB2 (Quân khu 5) 600 thanh niên; Sư đoàn BB315 (Quân khu 5) 206 thanh niên; Sư đoàn BB305 (Quân khu 5) 34 thanh niên; Lữ đoàn PPK573 (Quân khu 5) 136 thanh niên; BĐBP tỉnh 70 thanh niên; Trung đoàn BB888 (Bộ CHQS tỉnh) 159 thanh niên và Công an tỉnh 286 thanh niên.

Ông Đặng Lê Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, tặng hoa chúc mừng đại diện các đơn vị nhận quân.

Theo Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh Phú Yên cho biết: Về tiêu chuẩn chính trị, các địa phương trong tỉnh Phú Yên, năm nay thực hiện việc tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ theo đúng Thông tư 148, ngày 4/10/2018 của Bộ Quốc phòng; Thông tư liên tịch 50, ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; Chỉ thị 98, ngày 26/10/2019 của Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn 5958, ngày 30/11/2021 của Bộ Tham mưu (Quân khu 5).

Được biết, về tiêu chuẩn sức khỏe, chỉ tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân năm 2022 có sức khỏe loại 1, 2 và 3. Về tiêu chuẩn văn hóa, tuyển chọn, gọi nhập ngũ những công dân có trình độ học vấn từ lớp 8 trở lên; chú trọng và ưu tiên tuyển chọn những công dân đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và đào tạo nghề.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Hơn 2.000 thanh niên ưu tú lên đường nhập ngũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO