Phú Yên: Triển khai mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường năm 2023

Xuân Hiếu 28/03/2023 15:32

Việc xây dựng các mô hình điểm tại khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại địa phương, cần phải gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Tuyến đường khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường tai TP. Tuy Hòa.

Ngày 28/3, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cho biết, vừa triển khai kế hoạch tuyên truyền và xây dựng mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2023.

Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, yêu cầu MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thực trạng, nguy cơ và các hiểm họa tác động từ ô nhiễm môi trường tới cuộc sống con người; trách nhiệm của mọi người trong việc bảo vệ môi trường tại địa phương.

Việc xây dựng các mô hình điểm ở khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu cần phải gắn với việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên cho biết, trước khi triển khai mô hình điểm, MTTQ các cấp, ban công tác mặt trận ở khu dân cư cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng, phát động các phong trào thi đua phù hợp với các hoạt động của tổ chức mình; đồng thời tổ chức cho đoàn viên, hội viên, từng gia đình ký cam kết tham gia bảo vệ môi trường để đạt kết quả cao trong thời gian thực hiện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Phú Yên: Triển khai mô hình điểm khu dân cư tự quản về bảo vệ môi trường năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO