PISA 2015: Việt Nam xếp thứ 8/72

PV 08/12/2016 10:37

Ngày 7/12, Bộ GD-ĐT cho biết, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế thế giới (OECD) đã công bố kết quả của các nước tham gia Chương trình đánh giá học sinh quốc tế (PISA) 2015.

Kết quả khảo sát của học sinh trong các lĩnh vực khoa học, toán học và đọc hiểu cùng một số thông tin liên quan đến quá trình Việt Nam tham gia PISA cũng như tác động, ảnh hưởng của PISA đến giáo dục Việt Nam.

Theo kết quả PISA năm 2015, Việt Nam xếp thứ 8 trên tổng số 72 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia đánh giá. Chu kỳ PISA 2015 (trọng tâm được đánh giá là lĩnh vực khoa học) cho thấy ở lĩnh vực khoa học, Việt Nam đứng thứ 8 (Top 10); lĩnh vực Toán học, Việt Nam đứng thứ 22; lĩnh vực đọc hiểu là 32.

So với trung bình kết quả của các nước OECD thì ở lĩnh vực khoa học, kết quả trung bình của các quốc gia OECD là 493 điểm, của học sinh Việt Nam là 525 điểm.

Kết quả của học sinh Việt Nam cao hơn trung bình các nước OECD 31,4 điểm.

Khảo sát chính thức PISA chu kỳ 2015 diễn ra tại Việt Nam vào cuối tháng 4-2015 với tổng số mẫu trường tham gia khảo sát PISA 2015 của Việt Nam là 188 trường với 5.826 học sinh trên toàn quốc.

Đối tượng đánh giá theo PISA là học sinh độ tuổi 15, độ tuổi kết thúc giai đoạn giáo dục bắt buộc ở hầu hết các quốc gia.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    PISA 2015: Việt Nam xếp thứ 8/72

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO