Puerto Rico buộc chủng ngừa vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại tất cả các trường học

Phi Yến 04/11/2021 15:48

Thống đốc Puerto Rico cho biết, ngày 3/11 (giờ địa phương), tất cả trẻ em từ 5 đến 11 tuổi sẽ bắt đầu được tiêm vaccine Covid-19 ngay trong tuần này tại tất cả các trường học.  

Việc tiêm chủng sẽ được tiến hành trực tiếp tại các trường học, trẻ nhỏ được yêu cầu đến trường để tham gia tiêm chủng, trừ một số trường hợp ngoại lệ.

Bộ trưởng Y tế Carlos Mellado cho hay, ông dự đoán khoảng 227.000 trẻ em sẽ được tiêm chủng, với mục tiêu tiêm chủng cho 95% dân số tại hòn đảo này.

Puerto Rico chủng ngừa cho trẻ em từ 12-15 tuổi.

Trước đó vào tháng 7, Puerto Rico cũng đã áp dụng các quy định chủng ngừa vaccine Covid-19 cho tất cả học sinh từ 12-17 tuổi tại các trường công lập và tư thục trên toàn hòn đảo một cách lặng lẽ. 89% dân số trẻ của Puerto Rico đã được tiêm chủng ít nhất một mũi.

Puerto Rico áp dụng quy định chủng ngừa vaccine Covid-19 cho tất cả người dân.

Theo báo cáo của CDC, 98% lực lượng lao động trên hòn đảo này đã được chủng ngừa. Tỷ lệ tiêm phòng vaccine Covid-19 tại Puerto Rico được ghi nhận cao nhất tại Hoa kỳ.

Hòn đảo này ghi nhận hơn 151.800 trường dương tính với SARS-CoV-2, trong đó hơn 3.200 trường hợp tử vong.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Puerto Rico buộc chủng ngừa vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 5-11 tuổi tại tất cả các trường học

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO