Quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

T.Luân 21/09/2017 07:15

Ngày 20/9, tại TP HCM, Bộ Tư pháp phối hợp với cơ quan Hợp tác quốc tế JICA (Nhật Bản) tổ chức Hội nghị về quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho các địa phương khu vực phía Nam.

Hội nghị nhằm chuẩn bị cho triển khai áp dụng và thi hành luật một cách đồng bộ, hiệu quả, đúng pháp luật sau khi Luật có hiệu lực từ tháng 7/2018.

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (năm 2017) gồm 9 chương và 78 điều, quy định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án; thiệt hại được bồi thường; quyền, nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại; cơ quan giải quyết bồi thường; trách nhiệm hoàn trả; trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong công tác bồi thường nhà nước. Luật được thông qua ngày 20/6/2107 tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội Việt Nam và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quán triệt, triển khai thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO