Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

Quảng Nghĩa 02/07/2020 15:27

Ngày 2/7, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo tỉnh lần thứ nhất, giai đoạn 2015-2020.

Tham dự hội nghị có bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình; 63 đại biểu tiêu biểu trong đồng bào Công giáo; cùng đại diện các ban ngành, Mặt trận, địa phương ở trên địa bàn tỉnh.

Linh mục Nguyễn Bình Yên, Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Quảng Bình trao kỷ niệm chương “Đồng hành cùng dân tộc” cho 5 cá nhân

Tính đến nay, ở tỉnh Quảng Bình có hơn 102.500 giáo dân, chiếm gần 12% dân số toàn tỉnh. Đồng bào Công giáo sinh sống phân bổ trên 68 đơn vị hành chính cấp xã và 6 đơn vị hành chính cấp huyện.

Trong 5 năm (2015-2020), hưởng ứng các phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp, bà con Công giáo ở tỉnh Quảng Bình đã gắn bó, đồng hành cùng dân tộc và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Các cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", phong trào “Đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn”; "Xây dựng xứ, họ đạo bình yên, gia đình hòa thuận",“Phong trào phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo”, phong trào “bảo vệ an ninh Tổ quốc”, gắn với 8 nội dung “Sống tốt đời, đẹp đạo” do Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động đã được đồng bào Công giáo ở Quảng Bình thực hiện hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương.

Qua thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, ở Quảng Bình đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu người Công giáo trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, giúp nhau thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo của các tín hữu Công giáo…

Đến nay, các xứ, họ đạo ở trên địa bàn tỉnh ngày càng khang trang, sạch đẹp. Bà con giáo dân yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và tăng cường; tinh thần đoàn kết giữa các tôn giáo và lương giáo thêm cởi mở, mật thiết.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 5 cá nhân tiêu biểu.

Giai đoạn 2020-2025, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình tiếp tục triển khai sâu rộng trong đồng bào Công giáo 8 nội dung của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời, đẹp đạo”. Đồng thời, từng bước đổi mới nội dung, phương thức hoạt động các cuộc vận động, phong trào do Mặt trận và đoàn thể các cấp phát động; tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng và tâm tư nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của bà con giáo dân; tích cực quan tâm những người có công với đất nước, thành phần khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình Phạm Thị Hân đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả, thành tích mà các vị chức sắc và bà con giáo dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn 2015-2020.

Về nhiệm vụ thời gian tới, bà Phạm Thị Hân nhấn mạnh: Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Bình cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để đồng bào Công giáo trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng; thực hiện hiệu quả các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt là tích cực hưởng ứng, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận các cấp phát động gắn với 8 nội dung sống “Tốt đời, đẹp đạo” do Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam phát động.

Tại hội nghị, có 5 cá nhân được Ủy ban Trung ương Đoàn kết Công giáo Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương ‘Đồng hành cùng dân tộc”; 5 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen; 10 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước của đồng bào Công giáo tỉnh, giai đoạn 2015-2020.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Biểu dương người tốt, việc tốt trong đồng bào Công giáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO