Quảng Bình: Chợ tiền tỷ bỏ hoang gần 10 năm, tiểu thương ra buôn bán ở lề đường

Đăng Khôi 04/11/2022 11:01

Chợ Bảo Ninh (ở xã Bảo Ninh, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư gần 6 tỷ đồng, thế nhưng, chợ xây xong bỏ hoang cho cỏ mọc. Trái lại, bà con tiểu thương, hộ kinh doanh cá thể chọn lề đường làm nơi buôn bán.

Chợ Bảo Ninh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư xây dựng gần 6 tỷ đồng từ gần 8 năm trước, nhưng đến nay, cả khu chợ này vẫn bỏ hoang không được sử dụng, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp, xuống cấp.
Chợ Bảo Ninh (xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình) được đầu tư xây dựng gần 6 tỷ đồng từ gần 8 năm trước, nhưng đến nay, cả khu chợ này vẫn bỏ hoang không được sử dụng, nhiều hạng mục đã bắt đầu xuống cấp.
Theo ghi nhận của PV, tại ngôi chợ này, tất cả cửa vào chợ đều đóng kín mít, chân hệ thống cửa sắt bắt đầu hoen gỉ. Hầu hết kính tại ô cửa sổ, cửa phòng của chợ và nhà vệ sinh đều bị vỡ nát.
Theo ghi nhận của PV, tại ngôi chợ này, tất cả cửa vào chợ đều đóng kín mít, chân hệ thống cửa sắt bắt đầu hoen gỉ. Hầu hết kính tại ô cửa sổ, cửa phòng của chợ và nhà vệ sinh đều bị vỡ nát.
Hệ thống cứu hỏa và một số tấm đan bê-tông rãnh thoát nước hư hỏng. Một số vị trí trụ tại khu vực đình chợ và tường xuất hiện các vết nứt ngang dọc kéo dài.
Hệ thống cứu hỏa và một số tấm đan bê-tông rãnh thoát nước hư hỏng. Một số vị trí trụ tại khu vực đình chợ và tường xuất hiện các vết nứt ngang dọc kéo dài.
Các ô cửa bằng kính bị vỡ nát, các trụ tại đình chợ đã bị nứt gãy ngang, một số gian hàng trong chợ thì bị hư hỏng các thiết bị điện.
Các ô cửa bằng kính bị vỡ nát, các trụ tại đình chợ đã bị nứt gãy ngang, một số gian hàng trong chợ thì bị hư hỏng các thiết bị điện.
Trái ngược với sự hoang vắng của chợ Bảo Ninh thì cách đó không xa, hai bên vệ đường Nguyễn Thị Định (xã Bảo Ninh), người dân vẫn tụ họp từng điểm để buôn bán hàng hóa, thực phẩm.
Trái ngược với sự hoang vắng của chợ Bảo Ninh thì cách đó không xa, hai bên vệ đường Nguyễn Thị Định (xã Bảo Ninh), người dân vẫn tụ họp từng điểm để buôn bán hàng hóa, thực phẩm.
Chị Hoàng Thị Quỳnh Như (ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cho biết: “Tôi thường xuyên đi làm ngang qua đây nhưng không khi nào thấy người dân vào chợ buôn bán mà chỉ thấy họp chợ dọc đường Nguyễn Thị Định, tình trạng này cũng đã xuất hiện nhiều năm nay từ khi tôi chuyển về đây sống. Chợ xây xong bây giờ cũng hư hỏng cả rồi, họ mua bán dọc đường cả chứ không có ai vào trong đó đâu”.
Chị Hoàng Thị Quỳnh Như (ở xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) cho biết: “Tôi thường xuyên đi làm ngang qua đây nhưng không khi nào thấy người dân vào chợ buôn bán mà chỉ thấy họp chợ dọc đường Nguyễn Thị Định, tình trạng này cũng đã xuất hiện nhiều năm nay từ khi tôi chuyển về đây sống. Chợ xây xong bây giờ cũng hư hỏng cả rồi, họ mua bán dọc đường cả chứ không có ai vào trong đó đâu”.
Theo tìm hiểu của PV, chợ Bảo Ninh được UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2014, do Công ty Cổ phần A4 lập hồ sơ thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, UBND xã Bảo Ninh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) với tổng mức đầu tư ban đầu 5,7 tỷ đồng.
Theo tìm hiểu của PV, chợ Bảo Ninh được UBND thành phố Đồng Hới phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2014, do Công ty Cổ phần A4 lập hồ sơ thiết kế, dự toán, báo cáo kinh tế kỹ thuật, UBND xã Bảo Ninh làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng tổng hợp Nhật Lệ (Công ty Nhật Lệ) với tổng mức đầu tư ban đầu 5,7 tỷ đồng.
Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của xã Bảo Ninh, ngôi chợ này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã giao lưu, thông thương hàng hóa, dịch vụ, quảng bá những sản vật biển đặc trưng với du khách, thúc đẩy ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Với tốc độ phát triển mạnh mẽ của xã Bảo Ninh, ngôi chợ này được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong xã giao lưu, thông thương hàng hóa, dịch vụ, quảng bá những sản vật biển đặc trưng với du khách, thúc đẩy ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.
Hoàn thành vào cuối năm 2014, thế nhưng trái với kỳ vọng ban đầu, đã gần 8 năm trôi qua, chợ Bảo Ninh chưa một ngày hoạt động đúng mục đích đề ra. Khuôn viên chợ, đình chợ và các công trình phụ trợ đang trong tình cảnh hoang lạnh.
Hoàn thành vào cuối năm 2014, thế nhưng trái với kỳ vọng ban đầu, đã gần 8 năm trôi qua, chợ Bảo Ninh chưa một ngày hoạt động đúng mục đích đề ra. Khuôn viên chợ, đình chợ và các công trình phụ trợ đang trong tình cảnh hoang lạnh.
Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch xã Bảo Ninh cho biết:”Dù đã nhiều lần tuyên truyền nhưng vẫn không vào để họp chợ, họ cũng đã từng vào đó một thời gian nhưng thấy không hiệu quả nên từ năm 2018 đến giờ họ lại ra ngoài buôn bán. Chúng tôi cũng đang đề xuất lên cấp trên để xin phương án giải quyết”.
Ông Nguyễn Quang Vũ, Chủ tịch xã Bảo Ninh cho biết:”Dù đã nhiều lần tuyên truyền nhưng vẫn không vào để họp chợ, họ cũng đã từng vào đó một thời gian nhưng thấy không hiệu quả nên từ năm 2018 đến giờ họ lại ra ngoài buôn bán. Chúng tôi cũng đang đề xuất lên cấp trên để xin phương án giải quyết”.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Chợ tiền tỷ bỏ hoang gần 10 năm, tiểu thương ra buôn bán ở lề đường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO