Quảng Bình: Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Đăng Khôi 17/11/2022 15:20

Nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022), lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đã đến dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại một số khu dân cư trên địa bàn tỉnh.

Tại huyện Quảng Ninh, bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, tại thôn Hà Thiệp (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh). Cùng đi có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và huyện Quảng Ninh.

Bà Phạm Thị Hân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình trao tặng quà cho các hộ tiêu biểu ở khu dân cư thôn Hà Thiệp.

Phát biểu tại Ngày hội, bà Phạm Thị Hân đánh giá cao những kết quả mà cấp ủy, chính quyền, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân thôn Hà Thiệp đạt được thời gian qua.

Để xây dựng địa phương, khu dân cư ngày càng đổi mới, đạt nhiều kết quả cao trong các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể thôn Hà Thiệp tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh, của huyện, xã đến với bà con nhân dân; tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của địa phương…

Tại huyện Quảng Trạch, ông Trần Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã về dự, chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với Nnân dân thôn Đông Dương (xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao, Văn phòng UBND tỉnh, huyện Quảng Trạch và đông đảo nhân dân thôn Đông Dương.

Ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình trao tặng quà người dân thôn Đông Dương.

Vui mừng trước không khí vui tươi của bà con thôn Đông Dương trong ngày hội của tình đoàn kết, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Trần Thắng, Chủ tịch UBND tỉnh gửi tới bà con những lời chúc tốt đẹp nhất nhân kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam và cùng trao quà hỗ trợ cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Năm hộ gia đình tiêu biểu được nhận quà của Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đánh giá cao và ghi nhận những kết quả mà bà con thôn Đông Dương đã đạt được trong quá trình thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng của địa phương.

Các đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết ở khu dân cư thôn Đông Dương.

Còn tại huyện Tuyên Hoá, ông Nguyễn Công Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư thôn Thuận Tiến (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa). Cùng dự có đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, huyện Tuyên Hóa.

Phát biểu tại Ngày hội, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Công Huấn biểu dương tinh thần đoàn kết của bà con nhân dân thôn thôn Thuận Tiến trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước.

Ông Nguyễn Công Huấn cũng mong muốn thời gian tới, nhân dân thôn Thuận Tiến tiếp tục phát huy sức mạnh khối Đại đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau; tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên các lĩnh vực; chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương; xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà chúc mừng thôn, trao quà cho 5 hộ dân tiêu biểu và 10 hộ nghèo.

Cũng tượng tự, tại huyện Lệ Thuỷ, huyện Minh Hoá và thị xã Ba Đồn, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã trao tặng 57 suất quà cho các hội gia đình tiêu biểu trong Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo đó, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng mong muốn trong thời gian tới, người dân nơi đây cần chú trọng đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; tăng cường công tác an ninh-quốc phòng; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đặc biệt chú trọng xây dựng những nhân tố, mô hình mới; phát huy ý chí tự lực, tự cường; giữ vững bản sắc văn hoá dân tộc…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO