Quảng Bình: Rước xe hoa kính mừng Phật đản xung quanh TP Đồng Hới

PV 03/06/2023 08:00

Chương trình “Thả hoa đăng kính mừng khánh đản” (PL.2567 - DL.2023) tại chùa Đại Giác - TP Đồng Hới, Quảng Bình, biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật đã được Chư Tôn đức Tăng truyền trao và thả xuống dòng sông Cầu Rào êm ả.

Giới thiệu về lễ Phật đản ở chùa Đại Giác do Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó chủ tịch HĐTS - Phó Trưởng ban Tăng Sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình là Trưởng ban tổ chức; diễn ra trong gần 2 ngày (14,15/4 năm Quý Mão - 1,2/6/2023); với sự quang lâm chứng dự của chư Tôn Đức Tăng tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh; sự tham gia của nhân dân, Phật tử trên cả 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Lắng đọng trong đêm Văn nghệ - Thả hoa đăng kính mừng Phật đản

Tối ngày 1/6/2023 (tức 14/4/Quý Mão), trong chương trình “Thả hoa đăng kính mừng khánh đản” (PL.2567 - DL.2023) tại chùa Đại Giác - TP Đồng Hới, Quảng Bình; biểu tượng cho ánh sáng trí tuệ và từ bi của Đức Phật đã được Chư Tôn đức Tăng truyền trao và thả xuống dòng sông Cầu Rào êm ả.

Quang lâm chứng dự chương trình có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp, Phó Chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng Sự TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng BTC Đại lễ Phật đản; Thượng toạ Thích Phương Đạt - Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại lễ; Thầy Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban TTTT, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó Ban tổ chức chương trình Đại lễ; Đại Đức Thích Thiền Bình - Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Đại đức Thích Phước Đăng - Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình,... Bên cạnh đó còn có chư Tôn đức Tăng thường trực GHPGVN tỉnh Quảng Bình cùng chư Tôn Đức Tăng đến từ các tỉnh thành khác.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp đã bày tỏ lòng thành kính với Đức Thế Tôn: “Tối nay chúng ta có một chương trình thiêng liêng nữa là phóng những ngọn đèn xuống dòng sông để cầu nguyện cho quốc thái dân an, thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc. Trên sông Cầu Rào hiện tại có bảy đóa hoa sen lớn, chúng ta sẽ thả xuống dưới đó hàng ngàn cây đèn để thắp sáng dòng sông cúng dường mừng sự đản sinh của Đức Phật”.

Ấn tượng khi ngọn đèn từ Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp truyền đến chư Tôn đức Tăng; rồi từ đó ngọn đèn lại tiếp tục được truyền đến nhân dân, Phật tử và thả xuống dòng sông lung linh sắc màu.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp truyền đăng đến chư Tôn Đức.

Điều này mang đến giá trị tinh thần rất lớn với Phật tử, nhân dân tham dự. Đồng thời giúp lan tỏa Phật Pháp, nhiều người biết đến Phật Pháp thì xã hội được hòa hợp, thiện lành,...

Những ánh đăng lung linh tại sông Cầu Rào.

Nhân dân, Phật tử cung kính đặt bát cúng dường nhân mùa Phật đản

Truyền thống của ba đời chư Phật là truyền thống khất thực; cần giữ gìn và phát huy, ca ngợi cái hay, cái đẹp của khất thực.

5h sáng ngày 15/4/Quý Mão (tức ngày 2/6/2023), với lòng từ bi, chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng Ni đã đi khất thực để gieo duyên hóa độ cho nhân dân, Phật tử nhân mùa Phật đản.

Hoà Thượng (Phó chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Tăng Sự TW GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình) thọ nhận sự cúng dường của nhân dân, Phật tử.

Thấy được sự cao quý của Tăng đoàn và hiểu được ý nghĩa to lớn của việc đặt bát cúng dường chư Tôn đức Tăng, được sự cho phép của Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, các Phật tử trong CLB Cúc Vàng cùng nhân dân đã thành tâm chuẩn bị vật thực thanh tịnh để thành kính đặt bát cúng dường lên chư Tôn Hòa thượng, Thượng tọa, chư Đại đức Tăng đến từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Ninh,...

Phật tử, nhân dân dâng vật phẩm cúng dường chư Tăng nhân mùa Phật đản,

Đại lễ Phật đản sáng ngày 15/4 năm Quý Mão

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, linh thiêng; chư Tôn đức Hòa thượng, Thượng tọa cùng nhân dân, Phật tử tham dự cùng hướng về Đức Thế Tôn để tưởng nhớ thâm ân của Ngài.

Quang lâm chứng dự chương trình có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó chủ tịch HĐTS, Phó Trưởng ban Tăng Sự TW GHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng BTC Đại lễ Phật đản; Thượng tọa Thích Phương Đạt - Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại lễ; Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh - Phó Trưởng Ban TTTT, Phó Trưởng Ban Phật giáo Quốc tế TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó Ban tổ chức chương trình Đại lễ; Đại Đức Thích Thiền Bình - Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Đại đức Thích Phước Đăng - Chánh thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình,...

Về phía đại biểu chính quyền các cấp có ông Hồ An Phong - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình; ông Phan Xuân Khánh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Quảng Bình; ông Dương Văn Hợi - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình; bà Nguyễn Thị Kim Lan - Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình; ông Trần Đức Thủy - Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Quảng Bình; Thượng Tá Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng PA02 công an tỉnh Quảng Bình.

Về phía thành phố Đồng Hới có ông Lê Hòa Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đồng Hới; Thượng tá Nguyễn Trung Thành - Phó trưởng công an TP Đồng Hới.

Cùng quý vị lãnh đạo, các cơ quan, đơn vị tỉnh, thành phố, các cơ quan thông tấn báo chí cùng nhân dân và Phật tử 3 miền Bắc - Trung - Nam đã đến tham dự chương trình cũng như đang theo dõi trực tuyến.

Phật tử, nhân dân cung nghi chư vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni tham dự Đại lễ Phật đản.

Thượng tọa Thích Phương Đạt - Uỷ viên HĐTS TW GHPGVN, Phó Trưởng Ban Thường Trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Phó Trưởng Ban tổ chức Đại lễ thừa ủy nhiệm của Hòa thượng Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Đại Đức Thích Thiền Bình - Phó trưởng ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình tuyên đọc diễn văn của Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN: “...Kỷ niệm ngày đản sinh của Đức Phật, ngay lúc này đây chúng ta cùng nhau lắng đọng tâm tư, suy ngẫm và thực hành theo con đường tu tập mà Ngài chỉ dẫn trong kinh Phổ Hiền hạnh nguyện: “Xin nguyện cho chúng sinh thường được an vui, không bị các bệnh khổ, muốn làm việc ác thì không thành, làm việc thiện thì thành tựu nhanh chóng; đóng chặt tất cả các cánh cửa đi vào nẻo ác, mở bày con đường chân chính dẫn đến trời, người, và niết bàn. Nếu các chúng sinh vì chứa nhiều nghiệp ác nên phải chiêu cảm quả báo đau khổ nặng nề, Tôi đều xin chịu thay, khiến cho họ đều được giải thoát, cho đến lúc cuối cùng thành tựu đạo quả Bồ đề vô thượng”. Đức Phật dạy chúng ta về đức hy sinh, cố gắng giúp đỡ người khác, tình nguyện cùng chia sẻ với người khác trong hoàn cảnh khó khăn, biết chấp nhận những thiệt thòi, hy sinh bản thân mà vượt qua lòng tham, sự ích kỷ để trở nên con người cao thượng, đáng quý cùng nhau xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn...”

Buổi lễ đã mang đến cho nhân dân, Phật tử những bài học rất thiết thực trong cuộc sống, để trở thành người thiện lành, giúp xã hội văn minh, hòa bình.

Đặc biệt, trong buổi lễ diễn ra những nghi thức Phật giáo thiêng liêng: cung rước Đức Phật đản sinh, dâng nước cúng dường tắm Phật,... Bên cạnh đó, cũng có những tiết mục văn nghệ rất sâu lắng, đặc sắc - là những tác phẩm Phật tử Phạm Thị Yến - Chủ nhiệm CLB Cúc Vàng - Tập Tu Lục Hòa chùa Ba Vàng sáng tác lời.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cử hành nghi thức Phật đản.

Đêm diễu hành xe hoa mừng Tết Phật đản trên đường phố Đồng Hới

Thời gian tổ chức vào tối ngày 2/6/2023 (15/4 năm Quý Mão)

Đoàn diễu hành có sự quang lâm chứng dự của HT Thích Tánh Nhiếp - Trưởng Ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; các Phó ban Trị Sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình cùng chư Tôn đức Tăng GHPGVN các tỉnh;...

Cùng nhân dân, Phật tử khắp 3 miền Bắc - Trung - Nam

Chư Tôn đức Tăng hoan hỷ chứng dự lễ diễu hành.

Các Phật tử vừa đi vừa hát vang những bài hát tán dương Phật Pháp, hô khẩu hiệu kính mừng ngày Đức Phật đản sinh,... không khí rất tưng bừng, nô nức

Cùng với đó, đoàn xe hoa diễu hành được trang trí đẹp mắt với hơn 12 xe mô hình, đại diện cho các ban Trị Sự GHPGVN của các huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình: huyện Minh Hóa, huyện Bố Trạch, huyện Lệ Thủy,.... Mỗi xe mô hình mang một biểu tượng đặc trưng của Phật giáo như: Bánh xe chuyển Pháp luân, voi sáu ngà, Hoàng hậu Mada cùng các hầu nữ,...

Nhân dân 3 miền hân hoan diễu hành kính mừng ngày Đức Phật đản sinh.

Chương trình không chỉ cho thấy sự đoàn kết của tứ chúng đồng tu, mà còn giúp lan tỏa tinh thần tri ân của người con Phật. Từ nhân duyên này, mong rằng nhiều nhân dân sẽ kết duyên lành với Tam Bảo, ngôi nhà Như Lai sẽ ngày càng được rộng mở.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Rước xe hoa kính mừng Phật đản xung quanh TP Đồng Hới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO