Quảng Bình: Sửa chữa 12 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xuân Thi 03/10/2019 15:33

Hoạt động sửa chữa nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo của Ủy ban MTTQ Việt Nam và Huyện đoàn Tuyên Hóa thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ người nghèo đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu vùng xa trên địa bàn.

Quảng Bình: Sửa chữa 12 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số

Xây dựng nhà ở kiên cố cho đồng bào dân tộc ở xã Lâm Hóa (huyện Tuyên Hóa).

Ngày 3/10, ông Phạm Xuân Kỳ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) cho biết: Trong những ngày cuối tháng 9, MTTQ huyện, Ủy ban MTTQ 2 xã Lâm Hóa, Thanh Hóa cùng với lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện của các xã Đồng Hóa, Thuận Hóa, Lê Hóa, Kim Hóa và Thanh Thạch (huyện Tuyên Hóa) đã tiến hành sửa chữa 12 ngôi nhà của đồng bào dân tộc ở bản Cà Xen (xã Thanh Hóa) và bản Kè (xã Lâm Hóa).

12 ngôi nhà của đồng bào được xây dựng từ năm 2001, đến nay đã bị xuống cấp, không đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Nắm bắt nguyện vọng của người dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tuyên Hóa phối hợp với Huyện đoàn huy động trên 150 ngày công của đoàn viên, thanh niên tình nguyện.

Đồng thời, Mặt trận huyện vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang quyên góp, hỗ trợ 174 triệu đồng để mua vật liệu để sửa chữa nhà giúp đồng bào.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Bình: Sửa chữa 12 ngôi nhà cho đồng bào dân tộc thiểu số

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO