Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

Tấn Thành - Chí Đại 02/12/2016 16:22

Kết luận tại buổi kiểm tra Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Quảng Nam, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Ngô Đông Hải cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền Cuộc vận động, cần phải tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường…

Quang cảnh buổi làm việc.

Chiều 2/12, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam về thực hiện Cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2016.

Tham dự buổi làm việc có ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và cùng các lãnh đạo Sở, ban ngành tỉnh Quảng Nam.

Tại buổi làm việc, Đoàn đã được nghe Ban chỉ đạo CVĐ tỉnh Quảng Nam báo cáo.

Theo đó, triển khai CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, mặt trận và các tổ chức đoàn thể tỉnh Quảng Nam đã có nhiều nỗ lực trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ưu tiên tiêu dùng hàng hóa sản xuất trong nước.

Bên cạnh công tác vận động quần chúng nhân dân, vận động các doanh nghiệp trong việc nói không với hàng giả, hàng kém chất lượng; lực lượng chức năng của tỉnh Quảng Nam đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống các hàng vi sản xuất hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… đảm bảo hàng hóa lưu thông trên thị trường đạt chất lượng, giá cả ổn định để kích thích người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, ngành Công Thương tỉnh Quảng Nam còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thảo phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm đến 18/18 huyện, thành phố trong toàn tỉnh với sự tham gia của 50 doanh nghiệp phân phối hàng hóa ngành công thương; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng bán hàng, phân phối hàng hóa, xây dựng thương hiệu cho gần 100 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Để CVĐ “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đi vào chiều sâu và thực chất, tỉnh Quảng Nam đề nghị các bộ ngành trung ương cần ngăn chặn có hiệu quả tình trạng hàng nhập lậu, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; có chế tài xử lý nặng hơn nữa các hành vi gian lận thương mại, đánh lừa người tiêu dùng.

Mặt khác, Nhà nước cần quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa trong việc tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, tiếp cận thị trường, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất.

Ông Ngô Đông Hải phát biểu.

Kết luận buổi làm việc, ông Ngô Đông Hải cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền CVĐ “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần phải tăng cường hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát triển hệ thống phân phối, tổ chức hội chợ triển lãm và phiên chợ đưa hàng Việt Nam về nông thôn và Chương trình bình ổn thị trường và giá cả trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các Sở, ban ngành, đoàn thể trong tỉnh Quảng Nam cần phối hợp chặt chẽ với nhau trong việc thực hiện CVĐ này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO