Quảng Nam: Giao ban công tác Mặt trận quý 1 năm 2022

Tấn Thành-Chí Đại 29/03/2022 13:48

Ngày 29/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban công tác Mặt trận quý 1 năm 2022. Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam chủ trì hội nghị.

Tại 18 điểm cầu địa phương, có các lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và một số xã, phường trong tỉnh tham dự hội nghị.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Võ Xuân Ca đã đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố tập trung kiến nghị những vấn đề xác đáng, phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác Mặt trận, những vấn đề nổi cộm ở địa phương; phản ánh tình hình sử dụng Quỹ phòng chống Covid-19 và các nguồn quỹ cứu trợ, vì người nghèo.

Theo báo cáo tổng hợp, quý 1 năm 2022, Mặt trận các cấp phối hợp vận động trao tặng 119.833 suất quà trị giá hơn 52 tỷ đồng thực hiện công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho người nghèo; tập trung ban hành kế hoạch chương trình triển khai công tác Mặt trận năm 2022.

Tổ chức truyền truyền phản ánh hoạt động Mặt trận trên nhiều kênh tuyên truyền, giới thiệu các Nghị quyết về phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Nam cho các chức sắc, cá nhân tiêu biểu trong các tôn giáo; tổ chức phản biện xã hội, tham gia góp ý luật thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo và việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021.

Toàn cảnh điểm cầu ở các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Quảng Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu ở các địa phương đã trao đổi những kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận quý 1 năm 2022, đồng thời có những kiến nghị cần quan tâm như: Tập trung hỗ trợ lương thực cho nhân dân miền núi mùa giáp hạt; công tác nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, khó khăn trong việc triển khai sử dụng phần mềm kế toán quản lý các Quỹ Cứu trợ, Quỹ vì người nghèo;…

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Võ Xuân Ca đề nghị mỗi địa phương chủ động xây dựng chương trình hoạt động của Mặt trận sát với tình hình thực tế ở từng địa phương. Trong đó, tập trung nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội, vận động nhân dân tiêm vacxin đủ mũi, tuyên truyền Nhân dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19; rà soát ký kết các Chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan liên quan trong giai đoạn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Giao ban công tác Mặt trận quý 1 năm 2022

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO