Quảng Nam: Giao ban Cụm thi đua công tác Mặt trận năm 2021

Tấn Thành - Chí Đại 16/11/2021 21:54

Ngày 16/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban thi đua công tác Mặt trận 2 cụm đồng bằng và miền núi năm 2021.

Ông Võ Xuân Ca, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam và ông Nguyễn Phi Hùng, ông Lê Thái Bình cùng Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam đồng chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam Võ Xuân Ca cho biết, trong năm 2011 do tình hình dịch Covid-19 diễn biến vẫn phức tạp, mọi hoạt động trong công tác Mặt trận bị chi phối, các chương trình hoạt động các địa phương đăng ký thi đua từ đầu năm không được triển khai, do đó công tác thi đua năm 2021 sẽ khác so với những năm trước. Trên cơ sở báo cáo kết quả hoạt động các địa phương, cùng với việc đi kiểm tra của tỉnh sẽ có sự đánh giá kết quả hoạt động công tác Mặt trận năm 2021 khách quan, dân chủ, công bằng.

Quang cảnh hội nghị giao ban thi đua công tác Mặt trận năm 2021.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe các địa phương báo cáo hoạt động công tác Mặt trận trong năm 2021 qua hình thức chiếu phóng sự, slide... Các phóng sự đã nêu khái quát các điểm hoạt động nỗi bật của từng địa phương, trên cơ sở Mặt trận cấp huyện tự đánh giá, kết hợp với theo dõi của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các địa phương cùng trao đổi, thảo luận và thống nhất theo bảng chấm điểm của tỉnh. Trên tinh thần khách quan, dân chủ, đoàn kết, hội nghị đã thực hiện việc suy tôn những địa phương có thành tích nổi bật để Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xem xét, quyết định.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị.

Kết luận hội nghị giao ban hai cụm, ông Võ Xuân Ca đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của các địa phương, mặc dù gặp nhiều khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, thiên tai, MTTQ các cấp đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, tăng cường công tác phối hợp, chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với thực tiễn tình hình, hoàn thành hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm đề ra, nhiều nội dung đạt hiệu quả rõ nét. Đặc biệt là trong công tác vận động toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19; vận động quyên góp tiền, hàng hóa ủng hộ đồng bào TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, các lực lượng tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh;..

Tại hội nghị đã thống nhất, giới thiệu huyện Duy Xuyên (Cụm trưởng), huyện Phú Ninh (Cụm phó) của Cụm đồng bằng; huyện Bắc Trà My (Cụm trưởng), huyện Nam Giang (Cụm phó) của Cụm miền núi năm 2022.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Giao ban Cụm thi đua công tác Mặt trận năm 2021

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO