Quảng Nam: Khẩn cấp thông tuyến vào 2 xã cô lập

Tấn Thành - Chí Đại 18/11/2020 10:44

Sáng ngày 18/11, ông Nguyễn Quảng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cho biết, lực lượng chức năng đang nỗ lực khắc phục sạt lở để thông tuyến vào 2 xã vùng cao Phước Thành, Phước Lộc đang bị cô lập.

Theo ông Quảng, hiện tại đã huy động nhiều phương tiện và con người khắc phục các điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH 1 để sớm lưu thông trở lại với 2 xã nói trên. Hiện nay chỉ còn 2 km nữa là đến xã Phước Thành. Riêng xã Phước Lộc thì có nhiều điểm sạt lở đất đá trên tuyến đường ĐH 2 nên sẽ mất nhiều thời gian hơn.

Khẩn cấp khắc phục điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH 1 vào xã Phước Thành.

“Về lương thực, thực phẩm đủ cung cấp cho hơn 3.000 hộ dân bị cô lập ở xã Phước Thành, Phước Lộc hơn 1 tuần nữa. Hiện vẫn còn mưa rải rác nên gây khó khăn trong công tác khắc phục các điểm sạt lở, nhưng chúng tôi tin tưởng với sự nỗ lực hết mình của các lực lượng tuyến đường này sẽ sớm được thông tuyến trở lại”, ông Nguyễn Quảng thông tin.

Nhiều điểm sạt lở trên tuyến đường ĐH 1.

Về công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, Thượng tá Lê Nho Tâm, Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết: “Hiện nay lực lượng Công an huyện cùng các cơ các quan chức năng vẫn nỗ lực tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong vụ sạt lở núi ở xã Phước Lộc”.

Người dân cõng hàng tiếp tế lương thực cho 2 xã cô lập.

Như trước đó, Đại Đoàn Kết đã đưa tin, sau cơn bão số 9 vừa qua, tuyến đường ĐH1 đoạn từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành, tuyến đường ĐH 2 đoạn từ xã Phước Thành vào xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt. Ngoài ra, tại xã Phước Lộc còn xảy ra 1 vụ sạt lở đất và 1 trận lũ quét đặc biệt nghiêm trọng khiến 13 người mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm được 9 thi thể, hiện vẫn còn 4 người đang mất tích.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở xã Phước Lộc.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Khẩn cấp thông tuyến vào 2 xã cô lập

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO