Quảng Nam: Sẵn sàng ứng phó bão số 13

Tấn Thành - Chí Đại 13/11/2020 22:04

Ngày 13/11, ông Trương Xuân Tý, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam cho biết, UBND tỉnh Quảng Nam đã có công điện chủ động ứng phó với bão số 13 và tình hình mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Theo ông Tý, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các địa phương nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, rà soát, chủ động tổ chức dự trữ lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu tại trụ sở UBND cấp xã, trường học, Trung tâm Y tế, các công trình kiên cố, những vị trí an toàn,… đối với các địa bàn, khu vực có nguy cơ bị chia cắt, cô lập khi có mưa bão, ngập lụt, sạt lở đất đảm bảo dùng đủ trong 15 ngày trở lên.

Những nơi nguy hiểm đặt biển báo cấm đi lại.

Kiên quyết di dời, sơ tán người, phương tiện và tài sản ra khỏi các khu vực nguy hiểm, nhất là những khu vực được cảnh báo có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, khu vực hạ du các hồ chứa nước để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân và nhà nước; đồng thời đảm bảo lương thực, các nhu cầu thiết yếu tại nơi tổ chức sơ tán tập trung;…

Cũng trưa nay, ông Nguyễn Hữu Vũ, Phó Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, hiện chính quyền huyện đã chỉ đạo cho các địa phương trên địa bàn khẩn trương sơ tán khoảng 1.000 hộ dân ở các xã Đại Lãnh, Đại Phong, Đại Hồng;… đến ở xen ghép, tập trung các nhà kiên cố, trụ sở cơ quan chức năng, công việc sơ tán dân phải hoàn thành trước vào chiều mai 14/11.

“Chính quyền địa phương cũng kiểm tra, rà soát các khu dân cư ở các vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, các tuyến đường đi qua ngầm, tràn… để thực hiện các biện pháp cảnh báo để bà con địa phương biết, chủ động phòng tránh, hạn chế đi lại”, ông Vũ thông tin.

Đại tá Hoàng Văn Mẫn, Chính ủy Bộ Đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam cho biết, đài thông tin tìm kiếm cứu nạn phát các bản tin về bão số 13 cho tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh hoặc di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Tàu thuyền vào nơi trú bão

Theo Đại tá Mẫn, tổng số tàu cá tỉnh Quảng Nam là 3.048 tàu/13.585 lao động; tổng số tàu cá đang hoạt động trên biển là 15 tàu/671 lao động (các tàu đều được thông báo hướng đi của bão và tránh trú an toàn tại các đảo ở Trường Sa), tàu không hoạt động là hơn 3.000 tàu/ hơn 12.900 lao động; tàu vận tải neo đậu tại Cù Lao Chàm 4 tàu/44 thuyền viên;…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Sẵn sàng ứng phó bão số 13

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO