Quảng Nam: Tạo lựu đạn giả đi cướp ngân hàng thật

Tấn Thành – Chí Đại 03/06/2021 17:38

Do cần tiền trả nợ, 2 thanh niên ở Quảng Ngãi lấy lon nước bò húc tạo thành quả lựu đạn giả, chạy xe máy ra Quảng Nam cướp ngân hàng lấy đi hơn 200 triệu.

Ngày 3/6, TAND tỉnh Quảng Nam mở phiên sơ thẩm xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thái Thành (26 tuổi) và Vũ Hồng Quang (28 tuổi, cùng trú thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) về tội “Cướp tài sản”.

Hai bị cáo Quang và Thành tại tòa.

Trước đó do cần tiền trả nợ, sáng 1/4/2020, Thành rủ Quang vào huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam tìm ngân hàng để cướp.

Để thực hiện vụ cướp, cả hai bịt khẩu trang, che biển số xe máy, đeo găng tay, dùng băng keo đen và tim đèn dán vào lon nước bò húc để tạo thành quả lựu đạn giả. Khi đến một ngân hàng ở thị trấn Núi Thành, Quang đứng ngoài cầm “quả lựu đạn” canh gác, Thành đi vào trong dùng dao kề cổ nữ nhân viên ngân hàng, uy hiếp, ép chị này bỏ tiền vào trong ba lô. Lúc này, người trong ngân hàng bấm chuông báo động.

Nghe tiếng chuông, Quang cầm quả lựu đạn giả chạy vào đe dọa: “Đứng im không tao cho nổ”. Quá hoảng sợ, nhân viên ngân hàng lấy hơn 200 triệu đồng bỏ vào ba lô của hai tên cướp. Sau đó bọn chúng lên xe tẩu thoát.

Hai bị cáo lúc bị bắt.

Sau khi tiếp nhận thông tin về vụ cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã lên kế hoạch chốt chặn đề phòng trường hợp các nghi phạm trốn thoát về hướng Bình Sơn.

Đến tối cùng ngày, phát hiện hai người khả nghi chạy xe máy từ hướng huyện Núi Thành di chuyển về Bình Sơn, lực lượng trinh sát đã theo dõi, bám theo các đối tượng. Hai thanh niên này đã đi qua xã Bình Thạnh (huyện Bình Sơn) rồi đi qua các xã thuộc địa bàn Khu kinh tế Dung Quất, cuối cùng thì về thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn. Lập tức, lực lượng Công an ập vào kiểm tra thì phát hiện tang vật nên mời về làm việc.

Tại cơ quan Công an, 2 đối tượng trên đã khai nhận hành vi cướp một ngân hàng ở huyện Núi Thành.

Tại phiên sơ thẩm, sau khi xem xét các tình tiết và toàn bộ hồ sơ, TAND tỉnh Quảng Nam tuyên phạt bị cáo Thành 10 năm tù, bị cáo Quang 9 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Trước đó Đại Đoàn Kết đã đưa tin “Cướp ngân hàng tại Quảng Nam bị Công an Quảng Ngãi bắt giữ” (số ra ngày 2/4/2020) phản ánh vụ việc nói trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Nam: Tạo lựu đạn giả đi cướp ngân hàng thật

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO