Quảng Ngãi: Bờ biển An Vĩnh tràn ngập rác thải

Tấn Thành - Chí Đại 17/06/2022 11:11

Rác thải các loại đang tràn ngập dưới biển lẫn trên bờ ở thôn An Vĩnh xã Tịnh Kỳ, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Một góc bờ biển An Vĩnh tràn ngập rác thải.

Ông Nguyễn Cư - trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ cho hay, khu vực bãi biển thôn An Vĩnh giống như một cái vịnh nhỏ và không có bờ kè ven biển nên mỗi lần thủy triều lên, xuống dẫn đến nhiều rác thải trôi dạt trên biển tấp vào bờ. Dù chính quyền địa phương cùng người dân thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn dẹp rác thải ở biển này, nhưng rác vẫn tràn ngập, ô nhiễm môi trường nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con địa phương.

“Ô nhiễm rác thải ở bờ biển này không chỉ ảnh hưởng lớn đến chất lượng khai thác hải sản gần bờ của ngư dân địa phương mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây vì mùi hôi thối, ruồi, muỗi sinh trưởng phát triển dẫn đến nguy cơ gây ra nhiều bệnh tật” - ông Cư nói.

Ông Trần Dương - trú thôn An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ cho rằng: “Tình trạng rác thải đổ dồn về bờ biển An Vĩnh đã diễn ra nhiều năm qua. Dọc theo bờ biển, các loại rác thải nằm ngổn ngang. Rác đủ loại như: chai nhựa, túi nilon, xác động vật;… Cộng với trời nắng nóng làm bốc mùi hôi khiến cả khu dân cư khó chịu, nhiều nhà dân gần bờ biển luôn phải đóng kín cửa”.

Theo nhiều người dân thôn An Vĩnh, do sóng lớn và triều cường mạnh đã cuốn theo lớp rác nằm dưới đáy sông Bài Ca, thuộc cửa biển Sa Kỳ rồi đẩy vào Bãi Sau ở thôn An Vĩnh. Bên cạnh đó, dòng nước các nhánh sông, suối ở các xã như: Tịnh Hòa, Bình Châu, Tịnh Khê;… mang theo nhiều loại rác thải rồi tấp vào bờ, khiến bờ biển thôn An Vĩnh ô nhiễm nặng.

Nhiều loại rác thải ở bờ biển An Vĩnh khó phân hủy.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Đại Đoàn Kết, sáng 16/6, tại bờ biển An Vĩnh, xã Tịnh Kỳ có rất nhiều loại rác thải nằm ngổn ngang trải dài hàng trăm mét, bốc mùi hôi, gây ô nhiễm môi trường, làm mất mỹ quan bờ biển nơi đây. Đáng lo ngại, trong đó có nhiều loại rác thải khó phân hủy như: lốp xe, chai nhựa hay thủy tinh, túi nilon, cho đến những vật dụng phục vụ sinh hoạt gia đình. Nhiều đống rác đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi nồng nặc.

Ông Nguyễn Hoài Thanh - Chủ tịch UBND xã Tịnh Kỳ cho rằng, để xảy ra tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường trước hết là trách nhiệm của chính quyền địa phương. Tuy nhiên, đối với kinh phí của một xã không thể nào xử lý và thu gom dứt điểm được. Vì hàng năm, rác từ các nơi từ thượng nguồn đổ xuống tấp hết vào nơi đây.

“Thời gian qua, chính quyền xã Tịnh Kỳ cũng đề nghị chính quyền các cấp tuyên truyền, vận động người dân khu vực thượng nguồn các dòng sông không vứt rác bừa bãi, tăng cường nhân lực, tăng số lượng xe và tần suất thu gom rác, cho người dân ký cam kết không đổ rác bừa bãi, tổ chức các đợt ra quân thu gom rác thải. Dự kiến cuối tuần này, chúng tôi sẽ mở một đợt ra quân thu dọn rác thải dọc đoạn bờ biển này” - ông Thanh nói.

Tình trạng rác thải ven biển thuộc thôn An Vĩnh xã Tịnh Kỳ gây ô nhiễm nghiêm trọng, thiết nghĩ chính quyền xã Tịnh Kỳ cùng các ngành chức năng TP Quảng Ngãi cần có biện pháp thu gom hoặc hướng xử lý dứt điểm tình trạng rác thải gây ô nhiễm môi trường nơi đây.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Bờ biển An Vĩnh tràn ngập rác thải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO