Quảng Ngãi: Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch

Tấn Thành - Chí Đại 08/08/2022 15:25

Sáng 8/8, tại huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định) giai đoạn 2021 - 2025.

Tham dự Hội nghị có ông Đoàn Văn Việt, Thứ Trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch (VHTTDL); các lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định); và hơn 200 đại biểu đến từ Hiệp hội Du lịch Việt Nam và Hiệp hội Du lịch các địa phương;…

Ông Đoàn Văn Việt, Thứ Trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Qua Hội nghị này, chúng tôi rất mong Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sẽ có định hướng, giải pháp mạnh mẽ, đột phá, để các địa phương, Vùng kinh tế khơi dậy tiềm năng, thế mạnh của mình liên kết phát triển du lịch bền vững trong bối cảnh phục hồi sau đại dịch Covid-19 và xu thế hội nhập, phát triển”.

Theo ông Trần Hoàng Tuấn, tỉnh Quảng Ngãi cũng mong muốn nhận được sự quan tâm của Trung ương, sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp du lịch, các nhà đầu tư. Tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư có tiềm lực tài chính, có kinh nghiệm quản lý về du lịch, có thương hiệu mạnh đầu tư cơ sở dịch vụ du lịch, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tổ hợp giải trí có chất lượng cao, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế tại tỉnh nhằm tạo sự đột phá về hạ tầng dịch vụ du lịch, tạo sức hút nổi trội của du lịch tỉnh, tạo cú hích để du lịch tăng trưởng nhanh, đột phá.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi đã báo cáo sơ kết thực hiện thỏa thuận liên kết phát triển du lịch giữa TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung giai đoạn 2021 - 2022.

Cụ thể, năm 2021, tổng lượt khách tham quan và lưu trú du lịch của 7 tỉnh thành trong nhóm liên kết đạt 17,685 triệu lượt; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 63.073 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2022, với các chính sách mở cửa lại toàn bộ hoạt động du lịch, kết quả hoạt động kinh doanh du lịch đã có những diễn biến tích cực. Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch ước đạt 32,917 triệu lượt khách, trong đó có gần 1 triệu lượt khách quốc tế; thu nhập xã hội từ du lịch ước đạt 87.892 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Quảng Ngãi.

Kết quả đạt được rất đáng khích lệ, đã thực hiện thành công mục tiêu tăng tỷ lệ khách du lịch, góp phần phục hồi phát triển ngành du lịch sau ảnh hưởng của dịch Covid-19, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của cả vùng nói riêng, cả nước nói chung.

Về phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2022 - 2025, ông Nguyễn Tiến Dũng cho hay, tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ thông tin, đóng góp sáng kiến xây dựng sản phẩm du lịch, phối hợp quản lý hoạt động thông qua zalo nhóm các cơ quan quản lý du lịch, Hiệp hội du lịch của các địa phương liên kết. Phối hợp với các hãng hàng không xây dựng phương án kết nối và tổ chức các tour, chương trình, combo du lịch mang tính chất trọn gói, khép kín, an toàn giữa 7 địa phương;...

Ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam.

Tại đây, ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết: “Tỉnh Quảng Ngãi - Chủ tịch Hội đồng Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung nhiệm kỳ 2021 - 2022 tổ chức Hội nghị sơ kết Diễn đàn, là dịp để 7 tỉnh, thành phố đánh giá công tác triển khai thực hiện chương trình liên kết trong công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch và hợp tác, hội nhập quốc tế. Tôi thống nhất cao với báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện liên kết phát triển du lịch 7 tỉnh, thành phố do tỉnh Quảng Ngãi vừa thông qua”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Đoàn Văn Việt, Thứ Trưởng Bộ VHTTDL cho biết, Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh đối với cả khu vực Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Đặc biệt, các địa phương trong Vùng đều sở hữu tài nguyên du lịch phong phú, hàng chục di tích lịch sử, văn hóa, nhiều bãi biển đẹp, 3 di sản văn hóa thế giới, 1 khu dự trữ sinh quyển.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch.

Ông Đoàn Văn Việt nói thêm, Quảng Ngãi cần phát huy những thế mạnh ưu đãi thiên nhiên đồng thời khai thác tốt vị trí nằm giữa hai tuyến du lịch vốn rất thu hút du khách là “Con đường di sản miền Trung” và “Con đường xanh Tây Nguyên".

“Để nắm bắt được thời cơ, bứt phá và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong khu vực cũng như trên thế giới, ngành du lịch rất cần sự ủng hộ, phối hợp đồng bộ của cả hệ thống chính quyền, các Bộ ngành, cộng đồng doanh nghiệp cũng như toàn thể người dân”, ông Đoàn Văn Việt nhấn mạnh.

Lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp đã ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch Vùng và thông qua kế hoạch phối hợp triển khai các hoạt động liên kết hợp tác phát triển du lịch Vùng giai đoạn 2021 - 2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Hội nghị sơ kết Diễn đàn liên kết phát triển du lịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO