Quảng Ngãi: Huyện Lý Sơn được xếp vào diện đặc biệt khó khăn

Tấn Thành - Chí Đại 17/03/2022 11:23

Sáng 17/3, ông Đặng Tấn Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đảo Lý Sơn vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào xã đặc biệt khó khăn, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo giai đoạn 2021-2025.

Theo ông Thành, trước kia huyện Lý Sơn có 3 xã gồm An Hải, An Vĩnh và An Bình và đều thuộc các xã đặc biệt khó khăn.

Đến năm 2020, Lý Sơn xóa bỏ đơn vị hành chính cấp xã, chỉ còn cấp huyện nên bị cắt các ưu đãi do không thể áp dụng quy định cũ.

Năm 2021, tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị Bộ KHĐT bổ sung huyện Lý Sơn vào danh sách đặc biệt khó khăn.

Một góc biển đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Việc trở thành vùng đặc biệt khó khăn, đảo Lý Sơn được hưởng những chính sách ưu đãi; học sinh được cộng điểm khi thi, xét thuyển, giáo viên thêm tiền phụ cấp;… Và huyện cũng được ưu tiên đầu tư về cơ sở hạ tầng, giao thông.

Được biết, ngoài huyện Lý Sơn được xếp vào xã đặc biệt khó khăn, tỉnh Quảng Ngãi có 2 huyện gồm Trà Bồng và Sơn Tây được xếp vào diện huyện nghèo giai đoạn 2021-2025.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Huyện Lý Sơn được xếp vào diện đặc biệt khó khăn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO