Quảng Ngãi, Quảng Nam: Lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

Tấn Thành - Chí Đại 24/09/2021 17:10

Một cơn lốc xoáy quét qua nhiều làng quê ở Quảng Nam và Quảng Ngãi vào chiều ngày 24/9 đã khiến nhiều ngôi nhà, trường học bị tốc mái, hư hỏng.

Ngày 24/9, ông Ung Đình Hiền, Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn huyện vào chiều tối ngày 23/9 đã xảy ra một đợt lốc xoáy mạnh, khiến nhiều cây cối ngã đổ và làm tốc mái nhiều nhà dân.

Một nhà dân ở xã Bình Đông bị tốc mái hư hỏng.

Theo thống kê ban đầu, tại thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, lốc xoáy khiến 15 nhà dân bị hư hỏng chủ yếu là tốc mái. Trong đó có 7 nhà bị tốc mái hoàn toàn, 2 nhà bị tốc mái từ 50 - 70% và 6 nhà bị tốc mái dưới 50%.

Cùng ngày, ông Nguyễn Xuân Luận, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam cho biết, trận lốc xoáy xảy ra vào khoảng 17h50 ngày 23/9, kèm theo mưa lớn, khiến nhiều nhà dân bị tốc mái và cây cối trên địa bàn bị gãy ngã đổ.

Lốc xoáy làm ngã gãy đổ cây cối ở xã Bình Đông.

Theo thống kê ban đầu lốc xoáy đã khiến 14 nhà dân bị tốc mái, ngoài ra Trường THCS Phan Bá Phiến tốc mái, hư hỏng nặng. Ngoài ra, một người dân địa phương do bị tôn bay trúng gây chấn thương vùng đầu.

Ông Bùi Duy Điền người dân xã Tam Tiến cho biết, khoảng 17h45 ngày 23/9, khi ông đang ngồi trong nhà thì nghe tiếng động rồi gió lớn, mái ngói nhà bị cuốn bay, một số rơi xuống sàn nhà, ông phải sang nhà hàng xóm trú qua đêm.

Lốc xoáy làm gãy đổ cây cối xã Tam Tiến.

“Cơn lốc diễn ra quá nhanh, toàn bộ mái tôn, trần nhà bị cuốn bay. Sáng nay con trai tôi mới đi mua thêm ngói về sửa, còn vợ chồng tôi tập trung dọn dẹp, lợp mái nhà để có chỗ ở”, ông Điền nói.

Bà Bùi Thị Thơ, 66 tuổi, ở xã Tam Tiến nói: “Trận lốc xoáy chỉ diễn ra khoảng 15 phút nhưng khiến hàng loạt ngôi nhà hư hại. Nhà tôi bị tốc mái và hư hỏng hoàn toàn quán ăn phía trước. Còn nhà ông Nguyễn Văn Sơn bị gió cuốn bay mái tôn ở nhà bếp”.

Giúp dân khắc phục hậu quả cơn lốc xoáy.

Ông Hồ Triệu Dũng, Phó Hiệu trưởng trường THCS Phan Bá Phiến, xã Tam Tiến cho biết, trận lốc xoáy khiến toàn bộ nhà xe, 6 dãy phòng học, phòng bộ môn và thư viện bị tốc mái hoàn toàn, trụ cờ cũng bị gãy.

Rất may thời điểm xảy ra lốc xoáy học sinh đã ra về nên không có thiệt hại về người. Trong hôm nay, học sinh được nghỉ để trường sửa chữa khu vực hư hỏng.

Ông Bùi Duy Điền bên đống đổ nát của trần nhà.

Ngoài việc tốc mái, một mảng tường rào dài khoảng 5 mét của trường Phan Bá Phiến cũng bị cây gãy đè sập và cổng trường bị lốc xoáy cuốn bay vào sân.

Sáng 24/9, Đồn biên phòng xã Tam Thanh đã huy động 10 cán bộ, chiến sĩ đến xã Tam Tiến cũng với lực lượng cứu hộ của xã giúp Trường THCS Phan Bá Phiến dọn dẹp và khắc phục, sửa chữa hư hỏng và giúp người dân sửa lại nhà.

Ông Ngô Đức An, Phó Chủ tịch UBND huyện Núi Thành, Quảng Nam cho biết: “Chúng tôi tập trung người dân, cán bộ Công an, quân sự khắc phục hậu quả, sớm đưa học sinh trở lại trường và người dân ổn định cuộc sống”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi, Quảng Nam: Lốc xoáy làm hư hại nhiều nhà dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO