Quảng Ngãi: Tuyến đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn đưa vào hoạt động

Tấn Thành - Chí Đại 09/04/2022 21:29

Tối 9/4, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc đã xuất bến tuyến tàu cao tốc bằng đường biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi huyện Lý Sơn.

Theo đó, 8h cùng ngày, tuyến tàu cao tốc bằng đường biển đầu tiên từ Đà Nẵng đi Lý Sơn mang tên Trưng Trắc đã khởi hành vượt 70 hải lý, chở hơn 300 hành khách đến đảo Lý Sơn. Công tác kiểm tra, kiểm soát an ninh trật tự được thực hiện nghiêm ngặt.

Tàu cao tốc Trưng Trắc đang cập cảng Lý Sơn.

Trong suốt hành trình 70 hải lý, du khách thỏa sức ngắm nhìn biển đảo quê hương, với các hình ảnh về cảng Tiên Sa (Đà Nẵng), đảo Cù Lao Chàm (Quảng Nam), đảo Lý Sơn và hoạt động khai thác thủy sản của ngư dân trên biển. Khoảng 11h10 cùng ngày tàu Trưng Trắc đã cập Cảng Lý Sơn.

“Tuyến tàu cao tốc từ Đà Nẵng đi Lý Sơn đưa vào hoạt động sẽ có nhiều khách du lịch ở TP Đà Nẵng và khách quốc tế đến đảo Lý Sơn, qua đó nhằm thúc đẩy du lịch địa phương”, bà Phạm Thị Hương nói.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi tặng hoa cho hành khách đặt chân tới đảo Lý Sơn.

Được biết, Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc dự kiến khai thác tuyến cao tốc biển từ Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn với tần suất ban đầu 4 chuyến/tuần, thứ 3 và thứ 7 khởi hành lúc 8h từ cảng Sông Hàn Đà Nẵng đi đảo Lý Sơn. Thứ 4 và chủ nhật khởi hành lúc 14h từ đảo Lý Sơn đi Đà Nẵng.

Nhiều du khách thích thú khi đặt chân tới đảo Lý Sơn.

Sau thời gian thử nghiệm sẽ khai thác 2 chuyến đi và về trong ngày. Giá vé hạng phổ thông dao động từ 590-720 nghìn đồng/lượt và hạng VIP là 900 nghìn đồng/lượt.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Tuyến đường thủy Đà Nẵng - Lý Sơn đưa vào hoạt động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO