Quảng Ngãi: Vùng miền núi huyện Trà Bồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Nhật Sơn 10/11/2021 15:25

Sáng ngày 10/11, Khu dân cư thôn 1, xã Trà Giang, huyện Trà Bồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930-18/11/2021).

Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bùi Đức Thọ, cùng đại diện lãnh đạo huyện Trà Bồng, đại diện lãnh đạo xã Trà Giang về dự ngày hội.

Văn nghệ chào mừng Ngày hội.

Tại Ngày hội, đại diện khu dân cư thôn 1 đã ôn lại lịch sử, truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam 91 năm qua, đánh giá kết quả thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới” và các phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Trong năm 2021, bà con nhân dân khu dân cư đã đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn nhất là tác động của dịch bệnh Covid-19 để lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống gia đình, thu nhập của người dân từng bước được nâng lên, góp phần đưa khu dân cư ngày càng phát triển về mọi mặt.

Ông Trần Hoàng Tuấn phát biểu tại ngày hội.

Phong trào xây dựng nông thôn mới được bà con trong KDC hưởng ứng nhiệt tình đã đóng góp 70 ngày công, hiến 1.666 m2 đất làm đường nông thôn, đóng góp 50 ngày công nạo vét kênh mương thuỷ lợi.

Hộ nghèo của khu dân cư giảm, hiện còn 12 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 16%, có 71/71 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa" đạt 100%. KDC được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Lãnh đạo tỉnh tặng Bằng khen cho KDC.

Phát biểu tại ngày hội, Uỷ viên Ban Thường vụ, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Hoàng Tuấn đã biểu dương những kết quả bà con trong KDC thôn 1 đã đạt được, trong năm 2021. “Mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều nơi nhưng bà con trong KDC thôn 1 đã đoàn kết đồng lòng phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương”, ông Tuấn nói.

Ông Tuấn cũng mong muốn trong năm 2022, bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết trong thực hiện các nội dung Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thì văn minh", lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp để triển kinh tế. Tập đề cao các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh tặng quà cho các hộ nghèo.

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh tặng 10 phần quà cho 10 hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thuộc xã Trà Giang, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng trích từ Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh.

Bí thư huyện uỷ Trà Bồng trao 10 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng; Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Trà Bồng cũng trao 5 suất quà, mỗi suất quà 500.000 đồng cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Vùng miền núi huyện Trà Bồng tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO