Quảng Ninh: Bắt đối tượng 'cuỗm' hơn 24 cây vàng

Đông Bắc 27/09/2022 22:18

Ngày 27/9, thông tin từ cơ quan chức năng của TX Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, đối tượng Đỗ Văn Hùng (36 tuổi, trú tại xã Hoằng Trung, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) gây ra vụ trộm cắp hơn 24 cây vàng trên địa bàn đã bị bắt giữ sau nhiều ngày lẩn trốn.

Trước đó, vào rạng sáng ngày 19/9, tại Cơ sở kinh doanh vàng bạc Thanh Thúy (khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, TX Đông Triều) đã xảy ra vụ trộm cắp tài sản có tính chất rất nghiêm trọng, tài sản mất có giá trị lớn với khoảng hơn 24 cây vàng gồm nhẫn, kiềng, vòng, dây chuyền bằng vàng 18k, vàng ý… Ước tính tài sản bị mất khoảng 1,2 tỷ đồng.

Đối tượng Đỗ Văn Hùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: TX Đông Triều.

Sau khi nhận tin báo, Công an TX Đông Triều đã huy động tối đa lực lượng tiến hành ngay công tác bảo vệ hiện trường, thực hiện các bước điều tra ban đầu và phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung tiến hành các bước điều tra, làm rõ vụ việc.

Quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã xác định được đặc điểm đối tượng gây án là nam giới, khoảng 30 - 40 tuổi, cao khoảng 1m65 đến 1m75, tóc ngắn, đội mũ lưỡi trai sáng màu, đeo khẩu trang màu đen, mặc áo sơ mi sáng màu dài tay, quần dài tối màu, đeo túi chéo tối màu, thời điểm trộm cắp bàn chân không đeo giày dép, đi chân đất.

Qua kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, Cơ quan điều tra đã xác định đối tượng gây án một mình và là người tỉnh ngoài với thủ đoạn hết sức tinh vi, chuyên nghiệp, có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi gây án. Sau khi gây án xong, đối tượng đã nhanh chóng rời khỏi địa bàn Đông Triều.

Đến 10h ngày 24/9, Tổ công tác thuộc Công an TX Đông Triều đã bắt giữ được đối tượng Đỗ Văn Hùng khi đang lẩn trốn tại khu vực thuộc phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Quá trình bắt giữ, khám xét khẩn cấp đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng. Đối tượng Đỗ Văn Hùng cũng đã khai nhận hành vi phạm tội. Số vàng trộm cắp được Hùng đem bán cho một số cơ sở kinh doanh vàng bạc tại Hải Phòng và trên dọc tuyến đường Quốc lộ 1A về huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) với tổng số tiền khoảng 700 triệu đồng để tiêu xài cá nhân.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX Đông Triều đang phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh tập trung điều tra mở rộng vụ án.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Bắt đối tượng 'cuỗm' hơn 24 cây vàng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO