Quảng Ninh: Bố trí xe đưa hơn 15.000 công nhân mỏ và gia đình về quê đón Tết

Ngọc Anh 28/01/2022 18:15

Các đơn vị thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã bố trí trên 500 chuyến xe để đưa gần 15.000 công nhân và gia đình về quê đón Tết Nguyên đán 2022 đảm bảo phòng chống dịch.

Trước thềm Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, nhằm đảm bảo an toàn phòng chống dịch, các đơn vị thuộc Tập đoàn TKV đã chủ động bố trí hơn 500 chuyến xe miễn phí để đưa gần 15.000 công nhân và gia đình về quê ăn Tết chu đáo, an toàn và đón công nhân ra làm việc sau Tết.

Các lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn TKV tiễn các công nhân về quê ăn Tết. Ảnh: QMG.

Trước đó, những người công nhân ngành Than đã trải qua Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại đơn vị mà không về quê vì mục đích chung tay, góp sức cùng tỉnh Quảng Ninh trong công tác phòng, chống dịch và duy trì, ổn định sản xuất.

Năm qua, Tập đoàn TKV đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, quan tâm, chăm lo tốt đến đời sống, việc làm của người lao động. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, tỉnh Quảng Ninh đã sớm chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho 100% cán bộ, công nhân lao động ngành Than, đảm bảo ổn định, giữ vững sản xuất, góp phần ngăn ngừa, đẩy lùi dịch bệnh.

Ngày 28/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký đã có mặt tại Công ty Than Hòn Gai (TKV) để thăm, chúc Tết và tiễn hơn 1.300 công nhân lên đường về quê ăn Tết.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh mong muốn Tập đoàn TKV tiếp tục có thêm nhiều giải pháp căn cơ, xây dựng chính sách, chế độ chăm lo tốt hơn cho thợ mỏ, đặc biệt là việc hình thành các làng công nhân mỏ ở 3 vùng Cẩm Phả, Hòn Gai, Uông Bí - Đông Triều.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ninh: Bố trí xe đưa hơn 15.000 công nhân mỏ và gia đình về quê đón Tết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO